Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuwait. Ngày mai, họ sẽ có trận đấu với đội xếp trên mình 41 bậc trong bảng xếp hạng FIFA. Sự chênh lệch đó không có nhiều ý nghĩa, bởi đội tuyển Việt Nam đã ở thế của thượng khách.
Nhìn bản danh sách có thể nói là “vá víu” của ông Calisto chợt thấy mừng hơn là lo. Mừng bởi chúng ta có nhiều lựa chọn hơn so với cách đây vài tháng. Và rằng, nhân tài của bóng đá Việt Nam không hiếm mọn như “lá mùa đông.”
Công Vinh là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam và là một trong những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này có tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công. Nhưng chuyến làm khách tại Tây Á lần này không có sự hiện diện của tiền đạo mang áo số 9. Anh ở lại để giúp chấn hưng T&T Hà Nội.
Tiền đạo số 1 vắng mặt trong chuyến đi quan trọng, nhưng lần đầu tiên người ta không nghĩ rằng đó là thảm họa. Đơn giản bởi tầm ảnh hưởng của Công Vinh không lớn đến mức vắng anh là tổn thất không thể thay thế. Nhưng quan trọng hơn, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lại dồi dào và dư thừa tính cạnh tranh như bây giờ.
Có quá nhiều sự lựa chọn và nếu có Công Vinh, huấn luyện viên Calisto sẽ phải đau đầu trong việc tìm chỗ đứng cho Kesley, Việt Thắng, thậm chí cả Anh Đức, Thanh Bình, Quang Hải. Và ngay cả nếu phải chia tay một loạt cầu thủ vì chấn thương, hay các lý do khác thì khủng hoảng vẫn không xảy ra.
Hồng Sơn, Thế Anh, Quang Huy, những thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay không có mặt. Gương mặt giàu triển vọng Tấn Trường bị chấn thương. Nhưng đội tuyển lại có sự hiện diện của Hoàng La, Đậu Ngọc Tân vô cùng xuất sắc. Thêm nữa, Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài không thể góp mặt, hàng tiền vệ cũng không gặp vấn đề gì lớn. huấn luyện viên Calisto đã có Trọng Hoàng, Hoàng Max, Thành Lương.
Và mới đây nhất là sự thử nghiệm thành công của trung vệ Phước Tứ ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây thực sự là lối thoát cho huấn luyện viên Calisto bởi ông có quá nhiều trung vệ giỏi. Như Thành đã trở lại và anh nghiễm nhiên có suất chính. Phước Tứ, Minh Đức thi đấu vô cùng xuất sắc và ông không thể để cho một trong hai cầu thủ ở ngoài. Có nhiều lựa chọn, tính cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam tăng lên.
Các cầu thủ phải có ý thức tập luyện để giành được cảm tình của huấn luyện viên Calisto. Nhưng ở một góc độ khác, nó cho thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Mặt bằng bóng đá đã được cải thiện đáng kể. Chất lượng các cầu thủ được nâng lên và đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi.
Bây giờ, đội tuyển Việt Nam không xây dựng dựa trên những cái tên cũ kỹ nữa. Huấn luyện viên Calisto đã có trong tay đội quân hùng hậu để nuôi nghiệp lớn. Và với sự thiện chiến và dồi dào về lực lượng, đội tuyển Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011./.
(Tin Tức/Vietnam+)
Bundesliga: Bayern củng cố ngôi đầu, tiến gần đến chức vô địch
Bayern Munich tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-2 trước Eintracht Frankfurt, qua đó tạo khoảng cách nhiều hơn 8 điểm so với đối thủ cạnh tranh Dortmund.