Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Theo các chuyên gia, mặc dù áp lực lên VND đã tăng nhưng chưa đến mức đáng ngại, khó có thể khiến Ngân hàng Nhà nước đảo chiều chính sách.
Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát ảnh 1Tỷ giá tăng mạnh trong những ngày gần đây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tỷ giá USD/VND ở các ngân hàng hôm nay (15/8) tiếp đà tăng cao từ hôm qua. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đều đồng loạt tăng lên trên 24.000 đồng/USD. So với đầu năm, tỷ giá đã tăng 1,17%, còn so với thời điểm đáy của năm nay tỷ giá đã tăng 1,65%. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Cao nhất trong 5 tháng qua

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.881 đồng/USD, tăng 33 đồng so với hôm qua. Ngày 14/8, tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng. Như vậy, qua 2 phiên đầu tuần này, tỷ giá trung tâm đã tăng 44 đồng.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần hôm nay là 25.040 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.655 đồng/USD.

Tỷ giá mua tham khảo được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.440 đồng/USD, còn giá bán tham khảo được niêm yết ở mốc 24.990 đồng/USD, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua.

[Fed tăng lãi suất lần thứ 11: Tỷ giá, lãi suất chịu những áp lực gì]

Cùng xu hướng, tỷ giá USD/VND ở các ngân hàng thương mại tiếp đà tăng cao từ hôm qua. Tính đến 16 giờ chiều ngày 15/8, giá bán USD tại các ngân hàng đều đồng loạt tăng lên trên 24.000 đồng/USD và liên tục được điều chỉnh. Đây cũng là mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo giá mua vào là 23.745 đồng/USD và bán ra là 24.115 đồng/USD, tăng 125 đồng. Tương tự Ngân hàng Vietinbank đưa ra từ 23.800-24.140 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 140 đồng.

Ngân hàng Agribank và BIDV điều chỉnh tăng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ở mức cao. Hiện Agribank thông báo từ 23.635-23.975 đồng/USD, tăng 75 đồng; Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 23.690-23.990 đồng/USD, cộng thêm 25 đồng. 

Các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng có mức tăng tương tự. Tại Techcombank đang mua vào USD với giá 23.784 đồng/USD, bán ra ở mức 24.145 đồng/USD, tăng 178 đồng/USD so với hôm qua.

Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát ảnh 2Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sacombank chiều nay cũng niêm yết USD ở mức 23.850-24.110 đồng/USD, tăng 192 đồng/USD. Eximbank cũng tăng 170 đồng, hiện ngân hàng này đang giao dịch quanh mức 23.730-24.150 đồng/USD.

Hiện MB là ngân hàng bán ra ở mức cao nhất tới 24.190 đồng, trong khi đó mua vào là 23.825 đồng, đây cũng là ngân hàng có mức tăng mạnh nhất, tới 203 đồng/USD.

Vẫn trong tầm kiểm soát

Đánh giá nhanh về diễn biến của tỷ giá USD/VNĐ vài ngày qua, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Maybank cho biết từ đầu tháng Bảy đến nay ghi nhận mức tăng liên tục của tỷ giá.

Theo Chứng khoán Maybank, tỷ giá tăng đến từ nhu cầu xuất nhập khẩu bắt đầu cải thiện và các doanh nghiệp FDI cũng có nhu cầu USD tăng. Dù vậy, tỷ giá USD/VND vẫn đang trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Với mục tiêu giảm 1%-2% mỗi năm và tỷ giá đã đứng yên gần 7 tháng, việc tỷ giá mới chỉ tăng trở lại trong thời gian gần đây chưa gây ra nhiều áp lực đối với việc kiểm soát vĩ mô.

"Cả cán cân thương mại và cán cân tài khoản vãng lai hiện tại của Việt Nam vẫn đang duy trì mức thặng dư, do vậy Chính phủ vẫn hoàn toàn có khả năng kiểm soát tỷ giá trong mục tiêu," chuyên gia Công ty chứng khoán Maybank nhận định.

Tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam mới đây, tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa cho rằng áp lực tỷ giá nhiều hay ít phụ thuộc đáng kể vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế. Đồng USD có thể tăng trở lại, nhất là trong xu hướng đa cực sử dụng nhiều đồng tiền thanh toán hiện nay.

Ông Nghĩa nhìn nhận: "Áp lực lên tỷ giá rất nhỏ. Giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam, nhất là nhiên liệu, sẽ tăng nhưng không phải sức ép quá lớn và Bộ Tài chính đang còn dư địa hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc kiềm chế giá xăng dầu không tăng quá mức. Cán cân thanh toán thặng dư giúp Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối cũng giúp áp lực lên tỷ giá không còn quá mạnh. Hy vọng năm 2023 và cả năm sau, tỷ giá vẫn tiếp tục duy trì ổn định."

Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát ảnh 3Sản xuất dệt may tại một doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên thị trường thế giới, chỉ số đồng USD (DXY) cũng tăng mạnh, đạt 103,17 điểm so với mức đáy từ giữa tháng trước là 99,7 điểm.

Tâm lý chung trên thị trường ít còn lo ngại về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất làm hạn chế khả năng đi xuống của đồng USD đồng thời giá hàng hóa trên thế giới dường như đã chạm đáy, qua đó gây áp lực ngắn hạn lên tỷ giá chung của khu vực châu Á.

Trước đó, một số công ty chứng khoán cũng dự báo tỷ giá có thể tăng từ nay đến cuối năm. Báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết biến động tăng của tỷ giá thời gian gần đây là do chênh lệch cao giữa lãi suất USD và VND. VDSC dự báo tỷ giá USD/VND trong nửa cuối năm 2023 có thể kiểm định lại ngưỡng 24.500 đồng/USD. Tỷ giá cuối năm kỳ vọng ở mức 24.200 đồng/USD.

Chuyên gia của VNDirect cũng cho rằng tỷ giá VND sẽ biến động mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023, tuy nhiên tỷ giá USD/VND sẽ biến động không quá +/-2% so với đầu năm.

Trong báo cáo chiến lược tháng Tám của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, các chuyên gia phân tích cũng cho rằng tỷ giá tăng gần đây một phần do lãi suất huy động VND trong nước tiếp tục giảm trong khi Fed lại tăng lãi suất. Điều này tạo ra một phần áp lực lên tỷ giá trong nước, nhưng VND mất giá với mức độ khá nhẹ và theo đó sẽ hỗ trợ kích thích xuất khẩu. Điều này có thể đã nằm trong dự tính của Ngân hàng Nhà nước khi chọn thời điểm giảm lãi suất điều hành.

Theo các chuyên gia, mặc dù áp lực lên VND đã tăng nhưng chưa đến mức đáng ngại, khó có thể khiến Ngân hàng Nhà nước đảo chiều chính sách. Dù vậy, cầu USD gia tăng do yếu tố mùa vụ cuối năm trong buộc nhà điều hành phải cẩn trọng. Nếu tỷ giá tiếp tục diễn biến theo hướng này, kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành sẽ khó xảy ra.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước công khai thông tin đã bổ sung dự trữ ngoại hối khoảng 6 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023, nâng dự trữ ngoại hối lên khoảng 93 tỷ USD và làm dày thêm “tấm nệm” dự phòng tỷ giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục