Tỷ lệ lạm phát của Italy giảm mạnh trong năm 2023

Tỷ lệ lạm phát năm 2023 của Italy giảm là do giá năng lượng giảm 41,6% khi có sự điều tiết của chính phủ và giảm 21,1% khi không có sự điều tiết.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Viện Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) ngày 16/1 công bố báo cáo cho biết tỷ lệ lạm phát trung bình của Italy năm 2023 giảm xuống mức 5,7% từ mức 8,1% năm 2022.

ISTAT nêu rõ mức lạm phát 8,1% của năm 2022 là tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ khi Italy sử dụng đồng euro năm 1999.

Tỷ lệ lạm phát năm 2023 của Italy giảm là do giá năng lượng giảm 41,6% khi có sự điều tiết của chính phủ và giảm 21,1% khi không có sự điều tiết. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát 5,7% vẫn cách khá xa mục tiêu dài hạn 2% của nước này.

Trong quý 4/2023, Italy đã thực hiện các biện pháp chống lạm phát nhằm giảm giá tiêu dùng nhóm hàng nhu yếu phẩm.

Tỷ lệ lạm phát trung bình của Đức năm 2023 cũng giảm xuống còn 5,9% từ mức 6,9% năm 2022.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), mức lạm phát 6,9% của năm 2022 là mức lạm phát cao kỷ lục của nước này kể từ khi thống nhất vào năm 1990.

Chủ tịch Destatis, ông Ruth Brand, nhấn mạnh lạm phát của nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn ở mức cao do giá thực phẩm đặc biệt tăng mạnh, trong khi giá năng lượng vẫn tăng 5,3% so với năm trước mặc dù Chính phủ Đức đã áp dụng các biện pháp nhằm kìm hãm mức tăng giá năng lượng.

Trong báo cáo kinh tế mới đây, Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu (BMWK) của Đức cho rằng tỷ lệ lạm phát có thể sẽ chịu ảnh hưởng của các biện pháp thuế và tài chính.

BMWK nêu rõ mặc dù có những yếu tố giúp giảm lạm phát như giá sản xuất và nhập khẩu giảm, song chính sách siết chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các thỏa thuận tiền lương sẽ tiếp tục gây tác động trong cả năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục