UAE đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự cho chiến dịch giành cảng của Yemen

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho một chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát thành phố cảng Al Hudaydah của Yemen.
UAE đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự cho chiến dịch giành cảng của Yemen ảnh 1Phiến quân Houthi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews, ngày 4/6 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề nghị Mỹ cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho một chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát thành phố cảng Al Hudaydah của Yemen mà hiện các phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi nắm giữ.

[Quân đội Yemen tiến sát cảng Hodeida do phiến quân kiểm soát]

The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết UAE và Saudi Arabia cũng thông báo với nước này rằng họ sẽ không cố kiểm soát thành phố này cho đến khi có sự can thiệp của Washington.

Quan chức cấp cao giấu tên trên nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục có rất nhiều quan ngại về chiến dịch Al Hudaydah. Chúng tôi không thoải mái 100%".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompep đã đề nghị đưa ra một đánh giá nhanh về yêu cầu của phía UAE./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục