UAE lên án vụ tấn công bằng rìu tại Israel khiến 3 người thiệt mạng

Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 6/5 đã lên án vụ tấn công bằng rìu ở thành phố Elad của Israel khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
UAE lên án vụ tấn công bằng rìu tại Israel khiến 3 người thiệt mạng ảnh 1Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 6/5 đã lên án vụ tấn công bằng rìu ở thành phố Elad của Israel khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Nahyan đã “kịch liệt lên án vụ tấn công”.

Sau đó, ông Lapid đã đăng tải dòng tweet bày tỏ: “Chúng tôi đều hy vọng những ngày hòa bình và an ninh sẽ sớm đến với người Israel.”

[Tấn công nghi là khủng bố ở miền Trung Israel làm 3 người thiệt mạn]

Phía Israel coi đây là một vụ tấn công khủng bố và triển khai chiến dịch truy lùng hung thủ.

Đến nay, chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục