UAE mời Tổng thống Syria al-Assad dự Hội nghị Thượng đỉnh COP28

Trong khi Mỹ và Qatar vẫn phản đối việc nối lại quan hệ với Syria thì một số cường quốc khu vực như Saudi Arabia và UAE ngày càng phát đi tín hiệu cởi mở với chính quyền của Tổng thống al-Assad.
UAE mời Tổng thống Syria al-Assad dự Hội nghị Thượng đỉnh COP28 ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed đã mời người đồng cấp Syria Bashar al-Assad tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 mà nước này đăng cai tổ chức vào cuối năm nay.

Tin trên được hãng thông tấn SANA của Syria công bố ngày 15/5.

Trước đó, ngày 7/5, các ngoại trưởng của Liên đoàn Arab (AL) đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký AL Gamal Roshdy xác nhận quyết định trên đã được thông qua tại cuộc họp kín của các ngoại trưởng AL ở trụ sở của khối tại Cairo (Ai Cập).

AL đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau khi xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011.

Trong khi một số nước, trong đó có Mỹ và Qatar, hiện vẫn phản đối việc nối lại quan hệ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, các cường quốc khu vực như Saudi Arabia và UAE gần đây ngày càng phát đi tín hiệu cởi mở đối với Syria thông qua các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao.

Ngày 19/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện chuyến thăm chính thức đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

[Tổng thống Syria thăm chính thức UAE, thúc đẩy cải thiện quan hệ]

Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng thống al-Assad tới khu vực Vùng Vịnh kể từ sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2, tàn phá nhiều địa phương của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

UAE, quốc gia bình thường hóa quan hệ với Syria từ năm 2018, đã đi đầu các nỗ lực viện trợ sau trận động đất ngày 6/2 xảy ra ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Các nhà phân tích cho rằng động lực ngoại giao được tạo ra sau các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trợ giúp Syria khắc phục hậu quả trận động đất có thể thúc đẩy cải thiện quan hệ của Damascus với các nước Trung Đông, vốn đến nay vẫn phản đối bình thường hóa sau hơn một thập kỷ chiến tranh.

UEA đã cam kết hỗ trợ Syria hơn 100 triệu USD để khắc phục thiên tai. Nước này cũng đã cử một đội tìm kiếm cứu nạn và cung cấp hàng nghìn tấn hàng cứu trợ khẩn cấp.

Ngoại trưởng UAE, ông Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, đã đến thăm Syria trong tháng Hai, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của các nước Vùng Vịnh tới đây kể từ sau trận động đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục