Ukraine bắt đầu nối lại xuất khẩu điện sang các nước láng giềng

Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu điện sang Slovakia từ ngày 17/4, hoạt động xuất khẩu điện của Ukraine sang Ba Lan và Romania cũng đang được nối lại theo lịch trình.
Ukraine bắt đầu nối lại xuất khẩu điện sang các nước láng giềng ảnh 1Các turbin điện ở gần Melitopol, vùng Zaporizhzhia (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Ukrinform, từ ngày 17/4, Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu điện sang Slovakia, tổng cộng 200 megawatt mỗi giờ.

Thông báo liên quan đã được Công ty Điện lực quốc gia Ukrenergo đưa ra trên mạng xã hội Facebook.

Phiên đấu giá đầu tiên để xuất khẩu điện sang Slovakia đã diễn ra ngày 15/4 với ngày giao hàng dự kiến là ngày 17/4.

[Ukraine bắt đầu nối lại xuất khẩu điện sang các nước châu Âu]

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine hôm 11/4 cho biết nước này đã nối lại xuất khẩu điện sang các nước châu Âu, một bước ngoặt lớn so với sáu tháng trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã ảnh hưởng đến các nhà máy điện.

Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho hay Ukraine không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn sẵn sàng khởi động lại xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Ông Halushchenko cho biết nhu cầu năng lượng trong nước của Ukraine được cung cấp 100%, và nước này có nguồn dự trữ để xuất khẩu.

Hoạt động xuất khẩu điện của Ukraine sang Ba Lan và Romania cũng đang được nối lại theo lịch trình. Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục