Ukraine có thể nhận được 1,8 triệu quả đạn vào cuối năm nay

Ukraine có nhận được tới 1,8 triệu viên đạn cỡ lớn trong thời gian còn lại của năm 2025 theo sáng kiến đạn dược được 11 quốc gia ủng hộ, do Cộng hòa Séc dẫn đầu.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel ngày 4/5 cho biết nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Ukraine có nhận được tới 1,8 triệu viên đạn cỡ lớn trong thời gian còn lại của năm 2025 theo sáng kiến đạn dược do Prague dẫn đầu.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở thăm chính thức Prague, Tổng thống Pavel cho hay các cuộc đàm phán về nguồn cung đạn dược cho năm sau đang được tiến hành. Sáng kiến này được 11 quốc gia ủng hộ.

Tổng thống Pavel cho rằng không thể đảm bảo hòa bình sẽ đạt được trong năm nay, đồng thời lưu ý đạn dược luôn có thể được sử dụng để bổ sung nguồn cung nhưng rất khó để thiết lập lại mối quan hệ thương mại đã bị phá vỡ.

Trước đó vào cuối tháng Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova cho biết Cộng hòa Séc đã chuyển thêm 400.000 viên đạn cỡ lớn cho Ukraine.

Năm 2024, Cộng hòa Séc đã cung cấp cho Kiev khoảng 1,5 triệu viên đạn pháo các cỡ nòng khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.