Ukraine lập nhóm chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga

Ukraine đã thành lập nhóm đặc biệt này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019 và bầu cử quốc hội vào tháng 10/2019.
Ukraine lập nhóm chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine ngày 18/10 cho biết, Kiev đã thành lập một nhóm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực của Nga trong việc tác động tới các cuộc bầu cử năm 2019 của quốc gia Đông Âu này.

[Tin tặc Nga bị nghi đánh cắp tài liệu mật của Bỉ về Ukraine]

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko đứng đầu đã thành lập nhóm đặc biệt này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019 và bầu cử quốc hội vào tháng 10/2019.

Quan hệ giữa Kiev và Moskva sụp đổ sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và bùng nổ một cuộc nổi dậy ly khai ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục