Tin tặc Nga bị nghi đánh cắp tài liệu mật của Bỉ về Ukraine

Các tin tặc Nga bị nghi đột nhập hệ thống máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại Hà Lan có thể cũng là thủ phạm đánh cắp một báo cáo mật của Bộ Ngoại giao Bỉ về Ukraine hồi năm 2014.
Tin tặc Nga bị nghi đánh cắp tài liệu mật của Bỉ về Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Sputniknews, các tin tặc Nga bị nghi đột nhập hệ thống máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Hà Lan có thể cũng là thủ phạm đánh cắp một báo cáo mật của Bộ Ngoại giao Bỉ về Ukraine hồi năm 2014.

Trong khi đó, hãng thông tấn Belga cho biết cơ quan công tố liên bang Bỉ đang điều tra vụ việc nói trên, song danh tính các nghi phạm vẫn chưa được công bố chính thức.

Các tin tặc trên bị nghi là thành viên của nhóm APT28 (còn được biết đến với cái tên Fancy Bears).

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld cho biết nước này hôm 13/4 đã trục xuất 4 công dân Nga bị nghi tấn công hệ thống máy tính của OPCW.

Theo ông Bijleveld, những nghi can nói trên đều mang hộ chiếu ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.