Ukraine phá âm mưu tấn công quan chức Hà Lan tại Kharkov

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentyn Nalyvaychenko cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt được một nhóm khủng bố âm mưu tấn công đoàn đại biểu chính phủ Hà Lan ở Kharkov.
Ukraine phá âm mưu tấn công quan chức Hà Lan tại Kharkov ảnh 1Ông Valentyn Nalyvaychenko. (Nguồn: Ukrinform)

Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ông Valentyn Nalyvaychenko ngày 18/11 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt được một nhóm khủng bố âm mưu tấn công đoàn đại biểu chính phủ Hà Lan ở Kharkov.

Ông Nalyvaychenko thông báo trong một cuộc họp báo ở Kiev: "Trong quá trình thẩm vấn một trong những kẻ tham gia nhóm khủng bố, chúng tôi thu được bằng chứng rõ ràng rằng theo chỉ thị của cơ quan tình báo Nga, vốn cũng huấn luyện các thành viên nhóm này gần thành phố Tambov, tại một trong những trại huấn luyện của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga), đã có yêu cầu và ra lệnh, cũng như cung cấp chất nổ để tiến hành hành động khủng bố nhằm vào đoàn đại biểu Chính phủ Hà Lan dự định tới thăm nhà máy quốc doanh mang tên Malyshev."

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevgeny Perebiynis nhấn mạnh các lực lượng "chống khủng bố" nước này không có kế hoạch tổ chức tấn công ở miền Đông, song sẵn sàng giáng trả nếu bị kẻ thù tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Perebiynis lưu ý tuyên bố của các quan chức Nga về một kế hoạch tấn công tiềm tàng của lực lượng Ukraine có thể ám chỉ những khả năng khiêu khích được sử dụng cho hành động Nga đưa quân vào Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.