Ukraine sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ sung của EU trong năm 2023

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời quan chức trên nêu rõ Ukraine đã hoàn tất các nội dung quan trọng liên quan đến 7 khuyến nghị đối với nước này để hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu.
Ukraine sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ sung của EU trong năm 2023 ảnh 1Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP)

Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu Âu, bà Olha Stefanishyna cho biết nước này sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ sung của Ủy ban châu Âu (EU) để có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay.

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 27/2 dẫn lời quan chức trên nêu rõ Ukraine đã hoàn tất các nội dung quan trọng liên quan đến 7 khuyến nghị đối với nước này để hội nhập sâu hơn với EU.

[Ukraine đặt mục tiêu hoàn tất gia nhập EU vào cuối năm 2024]

Đặc biệt, Ukraine đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải tổ các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bà Olha khẳng định: “Chúng tôi đang chờ các đánh giá và khuyến nghị tiếp theo từ EU."

Tháng 6/2022, các nhà lãnh đạo EU chấp nhận để Ukraine nhận tư cách ứng viên gia nhập khối. Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra 7 khuyến nghị mà Ukraine phải đáp ứng để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục