Ukraine và EU gia hạn thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ

Ukraine và Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ vào tháng 6/2022 nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Ukraine và thỏa thuận này được gia hạn 1 năm, có hiệu lực đến 30/6/2024.
Ukraine và EU gia hạn thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ ảnh 1Xe tải chở lúa mỳ gần Izmail, thuộc vùng Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan báo chí của Chính phủ Ukraine ngày 16/3 đưa tin Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn 1 năm thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ, tức đến ngày 30/6/2024.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov đánh giá thỏa thuận đã phát huy hiệu quả thực tế ngay trong những tháng đầu tiên thực hiện, với lưu lượng vận tải đường bộ song phương và chuyển tiếp đã tăng hơn 50%.

Cụ thể, số lượng phương tiện khởi hành từ Ukraine đi qua biên giới EU đã tăng 53% so với năm trước đó.

[Kinh tế Ukraine phục hồi như thế nào sau cú sốc xung đột với Nga?]

Ukraine và EU đã ký thỏa thuận về tự do hóa vận tải đường bộ vào tháng 6/2022 nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Ukraine.

Theo thỏa thuận, EU hủy bỏ quy định về nghĩa vụ đối với các công ty vận tải Ukraine phải xin giấy phép đặc biệt để vận chuyển hàng hóa trong EU và đơn giản hóa thủ tục công nhận giấy tờ lái xe của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục