UNICEF kêu gọi 3,9 tỷ USD giúp 41 triệu trẻ em trên toàn thế giới

UNICEF cho hay 41 triệu trẻ em trên toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi xung đột và các thảm họa hiện chưa được đảm bảo tiếp cận với nguồn nước sạch, dinh dưỡng, giáo dục, y tế và được bảo vệ quyền lợi.
UNICEF kêu gọi 3,9 tỷ USD giúp 41 triệu trẻ em trên toàn thế giới ảnh 1Trẻ em Syria tại trại tị nạn Ashari , khu vực Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 29/1 kêu gọi viện trợ nhân đạo 3,9 tỷ USD nhằm giúp đỡ 41 triệu trẻ em tại 59 quốc gia trên thế giới.

Người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, nêu rõ 41 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột và các thảm họa hiện chưa được đảm bảo tiếp cận với nguồn nước sạch, dinh dưỡng, giáo dục, y tế và được bảo vệ quyền lợi.

Đáng chú ý trong số này có 6,6 triệu trẻ em tại Yemen, 5,5 triệu trẻ tại Syria và 4 triệu em tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông Dujarric dẫn thông báo của UNICEF cho biết 5 khoản kêu gọi viện trợ lớn nhất trong năm nay sẽ được dành cho vấn đề người tị nạn Syria cùng các nước tiếp nhận người tị nạn tại Ai Cập, Jordan, Liban, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ (904 triệu USD), Yemen (542,3 triệu USD), Cộng hòa Dân chủ Congo (326,1 triệu USD), Syria (319,8 triệu USD) và Nam Sudan (179,2 triệu USD).

[UNICEF: Cứ 5 giây lại có 1 trẻ em thiệt mạng trong năm 2017]

Viện dẫn thông báo của UNCEF, người phát ngôn Dujarric cũng bày tỏ quan ngại việc có nhiều quốc gia rơi vào tình trạng nội chiến hoặc xung đột quốc tế hơn bao giờ hết trong 3 thập kỷ qua đang đe dọa sự an toàn và cuộc sống hạnh phúc của hàng triệu trẻ em.

Lời kêu gọi viện trợ nhân đạo của UNICEF được đưa ra trong năm 2019 trùng thời điểm đánh dấu dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và 70 năm ngày ra đời Công ước Geneva đề ra tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về vấn đề nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục