Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị tù oan sau 40 năm

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công khai xin lỗi, phục hồi danh dự cho ông Nguyễn Văn Dũng, người bị tù oan sai hơn 3 năm, 9 tháng, đến nay sau 40 năm mới được minh oan.
Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị tù oan sau 40 năm ảnh 1Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng hoa xin lỗi ông Nguyễn Văn Dũng. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 8/5, tại Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công khai xin lỗi, phục hồi danh dự cho ông Nguyễn Văn Dũng, người bị tù oan sai hơn 3 năm, 9 tháng, đến nay sau 40 năm mới được minh oan.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1958, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 26/7/1979, ông Dũng là bộ đội tình nguyện tại chiến trường Campuchia được cử về Việt Nam lấy tài liệu tập huấn và thăm gia đình tại ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh thì bị bắt giữ với tội cướp tiệm vàng cùng với 7 công dân khác.

Trong suốt thời gian bị bắt giam, ông Dũng cương quyết không nhận tội nên đến ngày 11/5/1983, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định đình chỉ điều tra và trả tự do cho ông sau 3 năm 9 tháng 14 ngày bị tạm giam. Đáng chú ý, tuy cơ quan điều tra đình chỉ vụ án, nhưng không đình chỉ bị can, nên ông Dũng mang thân phận bị can gần 40 năm.

Sau khi được đình chỉ điều tra, qua gần 40 năm ông Nguyễn Văn Dũng kiên trì khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải oan cho ông, bồi thường thiệt hại do việc bắt oan sai của cơ quan tố tụng. Đến ngày 7/8/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh mới thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Dũng.

Ngày 19/11/2018 Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử phúc thẩm, đề nghị giữ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh phải bồi thường số tiền 615 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Dũng và phải công khai xin lỗi theo đúng quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục