Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khai khoáng APEC lần 5

Ngày 27/6, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khai khoáng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 5 (MRM 5) đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/6, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khai khoáng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 5 (MRM 5) đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên thiên nhiên của nước chủ nhà Khương Đại Minh.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị APEC năm 2014 mang chủ đề “Định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á – Thái Bình Dương”, MRM 5 nhóm họp với chủ đề “Tăng cường hợp tác khai thác mỏ để chuyển đổi và tăng trưởng.”

Tại hội nghị diễn ra trong hai ngày này, các bộ trưởng tập trung thảo luận về ba nội dung chính là tăng cường hợp tác khai thác mỏ trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tăng trưởng dựa trên đổi mới và trách nhiệm xã hội và phát triển chung.

Với sự tham dự của 20 nền kinh tế thành viên APEC, MRM 5 khẳng định khai thác khoáng sản giúp duy trì phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là khu vực được xem như một trung tâm sản xuất góp phần to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời là công xưởng sản xuất và sử dụng nguồn khoáng sản và kim loại đáng kể. Việc phát triển, buôn bán và sử dụng khoáng sản và kim loại đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, xóa đói nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng với các nền kinh tế thành viên APEC. Hiện nay, Việt Nam đã có các dự án hợp tác với các nước như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…. Là một thành viên APEC, Việt Nam luôn mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các nền kinh tế trong khu vực, tiếp thu công nghệ tiên tiến hướng tới khai thác xanh, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn trong công nghiệp khai khoáng liên quan đến trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư, nhằm thực hiện các mục tiêu của các nền kinh tế thành viên nói riêng và mục tiêu Bogor của APEC nói chung.

Trên cơ sở Tuyên bố Bali 2013, Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy những hợp tác này trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khai khoáng là một trong chín Hội nghị Bộ trưởng ngành thuộc khuôn khổ Hội nghị APEC, là diễn đàn quan chức cấp cao về khai khoáng giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Trước đó, hội nghị đã lần lượt được tổ chức tại Chile (2004), Hàn Quốc (2005), Australia (2007) và Nga (2012)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục