Việt Nam kêu gọi Somalia tạo điều kiện cho phụ nữ hoạt động chính trị

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về Somalia, Việt Nam đã kêu gọi tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và đảm bảo tỷ lệ 30% phụ nữ đại diện trong quốc hội nước này.
Việt Nam kêu gọi Somalia tạo điều kiện cho phụ nữ hoạt động chính trị ảnh 1Việt Nam kêu gọi việc tạo điều kiện cho phụ nữ Somalia. (Nguồn: AFP)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/9 đã họp về tình hình Somalia, tập trung vào vai trò của phụ nữ trong tiến trình chính trị tại nước này.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Phụ nữ Somalia Shukria Dini đã thông tin tại cuộc họp. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi Somalia tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và đảm bảo tỷ lệ 30% phụ nữ đại diện trong quốc hội nước này.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đề nghị lãnh đạo Somalia thực hiện cam kết về việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào tiến trình chính trị tại nước này, đặc biệt trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Bà nêu quan ngại về tình trạng bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái, đề nghị các bên liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Bà Shukria Dini nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong duy trì hòa bình và an ninh tại Somalia. Bà đề nghị Hội đồng Bảo an có tiếng nói đối với Chính phủ Somalia về việc bảo đảm tỷ lệ tham gia của phụ nữ, có biện pháp bảo vệ phụ nữ trong quá trình bầu cử và cần trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ trong đời sống chính trị và kinh tế-xã hội.

[Việt Nam kêu gọi các bên tại Somalia giải quyết sự khác biệt]

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Somalia và đề nghị Chính phủ Somalia và các bên liên quan thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã được các bên nhất trí, trong đó cần bảo đảm tỷ lệ 30% đại diện phụ nữ trong Quốc hội.

Một số nước kêu gọi thực hiện nghiêm các quy định về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách. Các nước lên án các hành động bạo lực nhằm vào thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Trà đánh giá cao chuyến thăm Somalia gần đây của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed tới Somalia nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ tại Somalia.

Đại diện Việt Nam cho rằng trong bối cảnh Somalia đang đối mặt với nhiều thách thức, chuyến đi đóng vai trò quan trọng giúp tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình này.

Đại diện Việt Nam lên án các hành vi bạo lực, bạo lực tình dục và tấn công nhằm vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trong đó có vụ tấn công khủng bố ngày 25/9 vừa qua, đồng thời đề nghị phải điều tra đưa thủ phạm ra trước pháp luật.

Việt Nam cũng kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Chính phủ Somalia trong việc giảm bớt các tác động kinh tế-xã hội do các mối đe dọa, thách thức từ nạn châu chấu, lũ lụt, hạn hán và đại dịch COVID-19 và hỗ trợ hơn nữa các dự án phát triển do phụ nữ làm chủ tại Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục