Việt Nam phấn đấu có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới vào năm 2050

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam phấn đấu có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới vào năm 2050 ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5-3%/năm, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục