Việt Nam thuộc danh sách 33 nước được miễn thị thực của Iran

Iran sẽ bãi bỏ các yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với 33 quốc gia, trong đó bao gồm các nước như Việt Nam, Campuchia và Malaysia.

Theo thống kê, lượng khách nước ngoài đến Iran đạt 4,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại của Iran. (Nguồn: Adventureiran)
Theo thống kê, lượng khách nước ngoài đến Iran đạt 4,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại của Iran. (Nguồn: Adventureiran)

Ngày 14/12, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran cho biết nước này sẽ bãi bỏ các yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với 33 quốc gia, bao gồm các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia.

Danh sách các quốc gia được Iran bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh gồm các nước Arab ở vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain. Đối với khu vực Đông Nam Á, danh sách này bao gồm các nước như Việt Nam, Campuchia và Malaysia.

Bản tin của ISNA dẫn đánh giá của Bộ Du lịch Iran cho biết chính sách nó trên sẽ thể hiện quyết tâm của Tehran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới.

Trước đó, hôm 13/12, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Bộ trưởng Di sản Văn hóa và Du lịch nước này, ông Ezzatollah Zarghami cho biết quyết định trên nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch quốc tế đến Iran.

Trước đó, Iran đã triển khai chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Oman, Trung Quốc, Armenia, Liban và Syria.

Theo thống kê mới nhất, lượng khách nước ngoài đến Iran đạt 4,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại của Iran (bắt đầu từ ngày 21/3), tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục