Việt Nam và Algeria mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh cho biết có kế hoạch tăng trao đổi các chuyến thăm cấp cao, trước mắt sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương vào tháng 5 ở Hà Nội.
Việt Nam và Algeria mong muốn nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế ảnh 1Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 10/4, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tiếp Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thành Vinh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại đất nước Bắc Phi này.

Tham dự buổi tiếp có Chánh văn phòng Phủ Tổng thống, ông Mohamed Ennadir Larbaoui.

Phát biểu với báo giới sau buổi tiếp kiến, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thành Vinh cho biết ông vinh dự được Tổng thống Algeria tiếp đón, nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hai bên đã thảo luận các cách thức để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của mối quan hệ này trong thời gian tới.

[Việt Nam-Algeria từ quan hệ truyền thống đến hợp tác cùng có lợi]

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh khẳng định hai nước mong muốn nâng quan hệ kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị. Do đó, hai nước có kế hoạch tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, trước mắt có khả năng sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương vào tháng 5 tới tại Hà Nội.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng của Algeria đã tận tình giúp đỡ và hỗ trợ ông trong suốt thời gian công tác tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục