Các đối tượng gồm Đào Văn Tuyền (sinh năm 1973, trú ở thôn Thọ An, xã NgọcThanh); Hoàng Văn Tư (sinh năm 1967), Hoàng Văn Hai (sinh năm 1960), Hoàng VănChín (sinh năm 1976), Hoàng Văn Năm (sinh năm 1970), Đoàn Văn Lộc (cùng trú ởthôn Tân An, Ngọc Thanh) và Lưu Văn Hải (sinh năm 1985, trú ở Thái Nguyên).
Hàng ngàn cây gỗ rừng lâu năm bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Trên diệntích gần 4ha trước đây xanh tốt cây rừng nhưng giờ đây chỉ còn lại là bãi đấttrống và những gốc cây bị thiêu đốt… trơ chụi.
Tại hiện trường, Công an xã Ngọc Thanh và cán bộ bảo vệ rừng thu giữ một xe côngnông được dùng để trở gỗ, nhiều vật dụng như dao, cưa sắt, cưa máy… Hàng ngàncây gỗ lâu năm bị đốn hạ còn vứt ngổn ngang mà các đối tượng đang thực hiện hànhvi thì bị phát hiện và bị bắt.
Kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị các đối tượngchặt phá và cắt trắng là trên 1ha loại rừng thuộc rừng tự nhiên phòng hộ đầunguồn thuộc lô 38.01.2a khoảng II Đá Bia. Ngoài diện tích hơn 1ha nói trên cơquan chức năng còn xác định có khoảng 3ha thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn đã bịkhai thác trắng và đốt sạch, hiện trường để lại vẫn còn nhiều gốc cây Thông vànhiều loại cây khác có đường kính từ 15-30cm thuộc lô 01, lô 2b khoảnh II ĐáBia, Đại Lộc.
Các đối tượng bị bắt khai nhận được ông Đoàn Xuân Lộc (sinh năm 1956) thôn TânAn, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên thuê khai thác gỗ rừng. Còn ông Lộc khainhận, ông được gia đình bà Quyền và ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy banNhân dân xã Ngọc Thanh, bán cho diện tích rừng này và ông Lộc thuê người khaithác.
Hiện ông Lộc không có giấy tờ chứng minh được phép khai thác rừng. ÔngPhương cũng không có xác nhận được phép khai thác rừng phòng hộ thuộc lô38.01.2a khoảnh II Đá Bia.
Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra làm rõ vụphá rừng nghiêm trọng này./.