Vĩnh Phúc: Đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn

Đỗ Thị Phương khai nhận hơn 20 năm sống ngoài vòng pháp luật, Phương bỏ trốn vào phía Nam, lang thang khắp nơi tìm việc làm theo giờ, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố, tránh sự truy tìm của công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Nguyễn Thị Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã cùng gia đình vận động được đối tượng bị truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" ra đầu thú sau hơn 20 lẩn trốn. Năm 2003, đối tượng Đỗ Thị Phương (sinh năm 1962, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Ngay sau đó, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định truy nã. Hơn 20 năm qua, Công an huyện Vĩnh Tường vẫn triển khai lực lượng truy bắt Đỗ Thị Phương cũng như các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn huyện.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Thị Phương xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an huyện Vĩnh Tường lập tức tổ chức tuyên truyền người thân của Đỗ Thị Phương vận động đối tượng ra đầu thú nhưng gặp khá nhiều khó khăn. Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiên trì giải thích, thuyết phục, cuối cùng gia đình Phương và đối tượng đã hiểu, đồng ý ra đầu thú.

Ngày 30/1/2024, Phương đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Đỗ Thị Phương khai nhận hơn 20 năm sống ngoài vòng pháp luật, Phương bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, lang thang khắp nơi tìm việc làm theo giờ, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố, tránh sự truy tìm của lực lượng công an.

Được tin mẹ trở về, những người con của đối tượng Phương vô cùng xúc động. Các con của Đỗ Thị Phương đã trả hết những khoản tiền mẹ vay nợ trước kia. Vì vậy, ngày 2/2/2024, Đỗ Thị Phương được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Vĩnh Tường làm thủ tục cho tại ngoại trở về sum vầy cùng người thân trong dịp Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục