Vĩnh Phúc: Phát hiện, nhổ bỏ hơn 100 cây cần sa trồng ở nhà một hộ dân

Qua kiểm đếm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hội ở xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng cộng 112 cây cần sa. Số cây cần sa này đã lớn, sắp đến ngày thu hoạch, chiều cao từ 50cm đến 2m.
Vĩnh Phúc: Phát hiện, nhổ bỏ hơn 100 cây cần sa trồng ở nhà một hộ dân ảnh 1Lực lượng công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành nhổ bỏ, thu giữ toàn bộ số cây cần sa trồng trái phép tại gia đình ông Nguyễn Văn Hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Tam Dương vừa phát hiện một hộ dân ở xã Hoàng Đan trồng trái phép cây cần sa xung quanh nhà ở của gia đình.

Trước đó, ngày 2/9, lực lượng Công an huyện Tam Dương kiểm tra, phát hiện xung quanh nhà ở của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1956, ở xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa.

[Công an Đắk Nông phát hiện vườn trồng cần sa hơn 2.600 cây]

Qua kiểm đếm có tổng cộng 112 cây cần sa. Số cây cần sa này đã lớn, sắp đến ngày thu hoạch, chiều cao từ 50cm đến 2m.

Công an huyện Tam Dương đã lập biên bản đồng thời tiến hành nhổ bỏ 112 cây cần sa.

Quá trình làm việc, bước đầu ông Hội khai nhận đã xin được hạt giống cây cần sa này từ một người bạn ở tỉnh Hà Giang, trồng với mục đích sử dụng để ngâm rượu và làm thuốc uống vì cho rằng loại cây này tốt cho sức khỏe.

Công an huyện Tam Dương đã thu giữ số cây cần sa này, lập biên bản và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục