Vĩnh Phúc: Thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện xe 29H-699.88 vận chuyển 24 thùng xốp, bên trong chứa 1.230kg sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được bảo quản đông lạnh gồm vó lợn, vó bò, móng giò lợn rút xương...
Vĩnh Phúc: Thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh 1Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện và thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 9/10, tại km 33 Quốc lộ 2 thuộc phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Vĩnh Yên kiểm tra ôtô biển kiểm soát 29H-699.88 do Nguyễn Vũ Hoàng (sinh năm 1983, ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển 24 thùng xốp, bên trong chứa 1.230kg sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được bảo quản đông lạnh gồm vó lợn, vó bò, móng giò lợn rút xương, gà tây, bắp giò.

[Đồng Nai: Phát hiện khoảng 1,2 tấn 'thịt lợn bẩn,' bốc mùi hôi thối]

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Vũ Hoàng cho biết đang vận chuyển số sản phẩm trên từ xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội để tiêu thụ.

Hoàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, tài liệu gì để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục