Hội nghị đã quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN, nhiềutổ chức của Liên hợp quốc và các nước đối tác.
Đoàn đại biểu Việt Nam do PhóChánh Văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy Hoàng Anh Tuyên dẫn đầu.
Tại hội nghị, các đại biểu đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Kế hoạchhành động của ASOD đã được thông qua tại các kỳ hội nghị trước, trong đó nhấnmạnh ASEAN và các nước đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã hợp tác chặtchẽ, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túytrong khu vực.
Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, các bên đã rút ranhiều bài học kinh nghiệm có hiệu quả. Ngoài ra, hội nghị cũng nhất trí trongthời gian tới sẽ tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ lẫn nhau vềtrang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Lào về quản lý và kiểm soátma túy, ông Soubanh Sarithirath kêu gọi các bên tăng cường hợp tác nhằm hiệnthực hóa mọi cam kết và mục tiêu của ASOD.
Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Hoàng Anh Tuyên đã nêu bật những thành tích củaViệt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; đồng thời đưa ra nhiềusáng kiến được hội nghị hoan nghênh.
Ông Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy nội lực, Việt Nam sẽ mởrộng hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy, đặc biệt với các nướcASEAN nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn bán ma túy, thực hiện đúng camkết "Vì một ASEAN không ma túy vào năm 2015"./.