Võ cổ truyền VN thu hút sự quan tâm của bạn bè Pháp

Mà trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam do các võ sinh người Pháp từ 5-60 tuổi thực hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem.
Tối ngày 22/3 tại Trungtâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris-Pháp đã diễn ra buổi trình diễn Võ cổtruyền Việt Nam với sự tham gia của Liên đoàn Võcổ truyền Việt Nam tại Pháp (Fédération de Vo-Co-Truyen Vietnam de France -FVCTVNF), do ông Serge Sciberras là Chủ tịch.

Buổi biểu diễn thu hút đông đảo bà con Việt kiều, những người Pháp yêu mến Việt Nam, yêu thíchcác môn phải võ cổ truyền.

Đoàn Võ thuật cổ truyền của Liên đoàn võ Việt Nam gồm sáu người, do võ sưNguyễn Khắc Trịnh, Phó trưởng Ban tuyên truyền quan hệ quốc tế Liên đoàn Võ cổtruyền Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Võ thuật Hà Nội, dẫn đầu, thamtrình diễn và giao lưu với các võ của FVCTVNF.

Trước đó, đoàn cũng đã trình diễnvõ cổ truyền Việt Nam với các môn phái Võ cổ truyền tại các thành phố lớn củaPháp, như Marseille, Nante...

Tại buổi trình diễn lần này, khán giả được thưởngthức các màn trình diễn võ của các thế hệ võ sinh người Pháp từ 5-60 tuổi đến từcác võ đường của FVCTVNF, và các thành viên của đoàn Võ thuật cổ truyền, Liênđoàn Võ Việt Nam đang thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại Pháp.

Dưới nền nhạc "Con Lạc cháu Hồng," các thành viên của hai tổ chức này đã có những màn biểu diễnđiêu luyện, thể hiện trình độ chuyên môn cao.

Màn trình diễn của các "võ sư nhí" và võ hài của các võ sư Việt Nam đã  đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả.

Phát biểu tại buổi trình diễn, ông Chủ tịch FVCTVNF, Serge Sciberras, đã đánhgiá cao sự tham gia của đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, coi đây là một một "biểuhiện tích cực" góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữanhân dân hai nước, là sự kiện hướng tới Những ngày hội Võ cổ truyền sẽ được tổchức vào các tháng Bảy và tháng Tám năm nay tại Việt Nam, các sự kiện sẽ diễn ra vào nhữngNăm Giao lưu, bắt đầu từ 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệngoại.

Trước mắt, sự kiện này nhằm hướng tới Lễ hội Võ thuật Quốctế Bercy-Paris dự kiến diển ra vào ngày 24/3 truớc hơn 10.000 khán giả.

Ôngbày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ làm việc với các võ sư Việt Nam, các nhàchuyên môn giỏi trong lĩnh vực này để có thể tiếp thu và phát triển hơn nữa võcổ truyền Việt Nam tại Pháp.

Ông Serge Sciberras mong muốn qua việc tăng cườngcác cuộc giao lưu trao đổi và trình diễn võ thuật trong thời gian tới sẽ tạođiều kiện thuận lợi cho việc ký kết một văn bản hợp tác đối tác giữ FVCTVNF vàTrung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (Bộ Văn hóa, thể thao và Du lich Việt Nam),nhằm tạo sơ sở pháp lý cho việc phát triển Võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp, châu Âu và trên thế giới.

Về phần mình, võ sư Nguyễn Khắc Trịnh cho biết việctham gia trình diễn võ thuật Việt Nam tại Pháp là "cầu nối" để đểgiới thiệu những hình ảnh đẹp đẽ của đất nước và con người Việt Nam với bạn bèPháp và quốc tế.

Ông xúc động bày tỏ niềm tự hào khi thấy văn hóa võ thuật ViệtNam đã được phổ cập tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Pháp và cho biết "rất hài lòng" khi tham các cuộc giao lưu với các võ sinh và võ sưngười Pháp, theo ông ở đây như một "gia đình" và họ coi các võ sư Việt Nam "như người ruột thịt" trong gia đình.

Việc tham gia các buổi trình diễn võ cổtruyền Việt Nam tại Pháp còn nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu tinh hoa văn hóa võthuật cổ truyền, cốt cách hòa bình của dân tộc Việt Nam, thông qua đó quảng bá văn hóa và du lịch của đất nước.

Trong khuôn khổ buổi trình diễn võ thuật này,lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã trao Bằng khen của Liên đoàn Võcổ truyền Việt Nam cho sáu võ sư và lãnh đạo của FVCTVNF vì "những đóng gópđáng kể trong việc phát triển và truyền bá văn hóa võ cổ truyền Việt Nam tạiPháp và châu Âu," trong đó có Chủ tịch Serge Sciberras và Giám đốc kỹ thuật Fédéric Marion của FVCTVNF.

Ông Olivier Barbey, Chủ tịch "Sơn long quyềnthuật," Phó Chủ tịch FVCTVNF, một trong những người được nhận bằng khen lần nàyđã bảy tỏ sự xúc động trước sự ghi nhận của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Ông cho biết mặc dù mớisống ở Pháp bảy năm (trước đây ông sống tại Thụy Sỹ), nhưng  Barbey rất say mê học võthuật, ông đã học trường phái võ "Sơn long quyền thuật" từ 30 năm nay và hiện làngười đứng đầu trường phái này.

Ông cho rằng võ cổ truyền Việt Nam thực sự làmôn thể thao có ích cho con người ở mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ em, để đảmbảo giữ sức khỏe tốt, duy trì thể lực và hình dáng cân đối.

Theo ông, võ thuậtcòn là một phần của di sản văn hóa Việt Nam, góp phần tạo nên nền tảng giá trịđạo đức của người Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ quyết tâm và mong muốn tiếp tục duy trìviệc thực hành,phát triển trường phái võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp./.

Lê Hà-Trọng Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục