Vòng đàm phán mới về Syria tại Geneva sẽ diễn ra ngày 28/11

Vòng đàm phán mới do Liên hợp quốc đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng ở Syria sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 28/11 tới.
Vòng đàm phán mới về Syria tại Geneva sẽ diễn ra ngày 28/11 ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, cho biết vòng đàm phán mới do Liên hợp quốc đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng ở Syria sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 28/11 tới.

Trong tuyên bố ngày 26/10, ông Mistura nêu rõ vòng đàm phán trên sẽ diễn ra sau một cuộc họp vào tuần tới ở thủ đô Astana của Kazakhstan giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 8 tại Geneva về cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 6 năm qua ở Syria.

Cuối tháng trước, ông Mistura đã kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria đánh giá tình hình hiện nay một cách thực tế trên tinh thần trách nhiệm cao đối với người dân Syria, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự vòng hòa đàm nói trên.

Ông cũng lưu ý cả 2 bên cần sẵn sàng để đàm phán về 4 vấn đề chủ chốt gồm: chính quyền trung ương và địa phương, một hiến pháp mới, các cuộc bầu cử được Liên hợp quốc giám sát và cuộc chiến chống khủng bố.

[Đàm phán về Syria sa lầy do phe đối lập đưa ra nhiều yêu sách]

Trước đó, ông Mistura đã tổ chức 7 vòng đàm phán tại Geneva song không đạt nhiều kết quả, khi tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là vấn đề gây chia rẽ nhiều nhất. Các nhóm đối lập Syria và nhiều cường quốc phương Tây yêu cầu ông al-Assad phải ra đi.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Syria với vị thế quân sự đang lên không nhượng bộ trong vấn đề này.

Nga cũng luôn ủng hộ Tổng thống al-Assad với lý do ông là nhà lãnh đạo Syria được bầu một cách hợp hiến.

Cuộc xung đột tại Syria nổ ra từ năm 2011 và đến nay đã khiến hơn 330.000 người thiệt mạng, buộc 6,1 triệu người bên trong lãnh thổ Syria phải di tản và 4,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu ở nước ngoài.

Ngoài các cuộc hòa đàm tại Geneva, các bên liên quan đến cuộc xung đột tại Syria gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Chính phủ Syria và phe đối lập cũng tiến hành các cuộc hòa đàm song song tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Liên quan tình hình chiến sự tại Syria, quân đội nước cùng ngày thông báo đã giành lại khu dân cư Hweijet Saqer có tầm quan trọng chiến lược thuộc tỉnh miền Đông Deir al-Zour sau nhiều cuộc chiến chống các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhất trong hàng loạt chiến thắng mà các lực lượng quân đội Syria đạt được thời gian gần đây.

Theo báo cáo mới nhất của quân đội Nga hồi giữa tháng này, quân đội Chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria và hiện chỉ còn 5% diện tích quốc gia Trung Đông này đang nằm trong tay IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục