Vụ cháy khách sạn ở Ấn Độ: Đa số nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài

Ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi ngày 3/6 là người nước ngoài, đến từ các nước Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi ngày 3/6 là người nước ngoài.

Các nạn nhân người nước ngoài đến từ các nước Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Thông tin ban đầu cho biết khách sạn trên ở gần một trong những trung tâm y tế hàng đầu của New Delhi và hầu hết khách lưu trú tại đây đến để điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân nhập viện.

Cũng có thông tin cho rằng theo giấy phép hoạt động, khách sạn này chỉ được phép khai thác 6 phòng, nhưng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khách sạn đang vận hành 25 phòng.

Hiện nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân bốc vác gạo trong nhà kho của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines ở thành phố Valenzuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tái cấu trúc đầu vào cho hạt gạo châu Á

Các quốc gia sản xuất gạo hàng đầu châu Á đang chủ động tái cấu trúc nguồn cung đầu vào và đẩy nhanh quá trình "xanh hóa" sản xuất nhằm xây dựng nền nông nghiệp bền vững trong dài hạn.

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường sau vụ rò rỉ khí. (Ảnh: koreajoongangdaily)

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nêu yêu cầu trong chuyển giao OPCON với Hàn Quốc

Washington tiếp tục ủng hộ Seoul sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, song nhấn mạnh tiến trình chuyển giao OPCON cần đáp ứng các điều kiện cần thiết và duy trì vai trò của quân đội Mỹ.