Vụ Đồi Capitol: Các nền tảng trực tuyến phải giao nộp dữ liệu lưu trữ

Theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol, YouTube, Facebook, Twitter và Reddit đã không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để phục vụ điều tra.
Vụ Đồi Capitol: Các nền tảng trực tuyến phải giao nộp dữ liệu lưu trữ ảnh 1Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ Bennie Thompson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/1, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 đã ra lệnh các công ty chủ quản của YouTube, Facebook, Twitter và Reddit giao nộp các dữ liệu lưu trữ để làm rõ vai trò của các nền tảng truyền thông xã hội này trong vụ bạo loạn nói trên.

Chủ tịch Ủy ban, ông Bennie Thompson, cho rằng các công ty chủ quản của 4 nền tảng nêu trên đã không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để phục vụ cuộc điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 năm ngoái tại trụ sở Quốc hội Mỹ.

Ủy ban điều tra của Hạ viện muốn làm rõ 2 vấn đề, gồm khả năng việc lan truyền tin giả và bạo lực cực đoan trên các nền tảng trực tuyến khơi mào vụ bạo loạn và biện pháp (nếu có) mà các công ty truyền thông xã hội đã thực hiện để ngăn chặn các nền tảng của họ trở thành công cụ truyền bá tư tưởng bạo lực cực đoan.

Ủy ban điều tra cho rằng việc các nền tảng truyền thông xã hội không tích cực ngăn chặn thông tin sai lệch và kích động bạo lực là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn tại Đồi Capital.

[Ông Biden kêu gọi người dân đoàn kết nhân 1 năm bạo loạn ở Đồi Capitol]

Người phát ngôn công ty chủ quản của Reddit cho biết công ty này đã nhận được lệnh yêu cầu và sẽ làm việc với Ủy ban điều tra theo các yêu cầu được đưa ra. Trong khi đó, người phát ngôn của các công ty chủ quản Twitter, Meta (công ty mẹ của Facebook) và Alphabet (công ty mẹ của Google) chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, ngày 12/1, Ủy ban điều tra của Hạ viện đã thẩm vấn khoảng 300 nhân chứng và gửi lệnh triệu tập đến nhiều nhân vật liên quan, trong đó có cả lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy.

Ủy ban này dự kiến sẽ công bố kết luận điều tra sơ bộ vào mùa Hè này và kết luận cuối cùng vào mùa Thu.

Vụ bạo loạn xảy ra ngày 6/1/2021, thời điểm Thượng viện Mỹ tiến hành chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden, khi đó là ứng cử viên đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020.

Ngày 30/6/2021, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập ủy ban điều tra vụ việc. Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson nhận định đây là vụ việc bạo lực nhất nhằm vào cơ quan lập pháp Mỹ kể từ năm 1814.

Vụ việc đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 100 cảnh sát bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng trăm người để phục vụ điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.