Walt Disney đồng ý bán 50% cổ phần với giá 1,2 tỷ USD

Việc bán cổ phần tại liên doanh truyền hình truyền thống được xem là bước đi chiến lược để tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh số đang tăng trưởng mạnh mẽ của Walt Disney.

Disney. (Nguồn: AFP/JapanToday)
Disney. (Nguồn: AFP/JapanToday)

Tập đoàn Walt Disney vừa đạt thỏa thuận bán lại toàn bộ 50% cổ phần trong liên doanh A+E Global Media cho đối tác Hearst, trong những tập đoàn truyền thông và đa phương tiện tư nhân lớn nhất ở Mỹ, với mức giá khoảng 1,2 tỷ USD. Thương vụ này sẽ giúp Hearst nắm quyền sở hữu hoàn toàn các thương hiệu truyền hình nổi tiếng bao gồm Lifetime và The History Channel.

Ngày 4/8, Hearst cho biết các thủ tục chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới. Ngoài các kênh chủ chốt, danh mục của A+E Global Media còn bao gồm LMN, FYI và Vice TV, hiện đang tiếp cận hơn 414 triệu hộ gia đình trên toàn cầu.

Động thái thoái vốn của Walt Disney diễn ra ngay trước thời điểm tập đoàn này công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III vào ngày 5/8.

Trong nhiều năm qua, Disney đã duy trì khoản đầu tư vốn cổ phần tại A+E Global Media, đơn vị vốn được hình thành từ các thỏa thuận sáp nhập mạng lưới truyền hình cáp vào năm 1984.

Dù từng sở hữu những chương trình ăn khách như “Project Runway” hay “Ice Road Truckers”, liên doanh này hiện đang phải đối mặt với thách thức lớn từ xu hướng cắt hợp đồng truyền hình cáp và sự cạnh tranh của các nền tảng phát trực tuyến.

Tại thị trường Mỹ, kết quả kinh doanh quý 2 của Disney đã ghi nhận sự khởi sắc đáng kể nhờ lợi nhuận từ các dịch vụ phát trực tuyến Disney+ và Hulu tăng vọt.

Việc bán cổ phần tại liên doanh truyền hình truyền thống được xem là bước đi chiến lược để tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh số đang tăng trưởng mạnh mẽ của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc của hai Tập đoàn thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác khung, thống nhất các mục tiêu và hành động chiến lược giai đoạn 2026 – 2030. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VNPT-VRG và cái “bắt tay” chiến lược của để xây mô hình khu công nghiệp công nghệ số

Kết hợp giữa hạ tầng số hàng đầu và tiềm lực quỹ đất rộng lớn, VNPT và VRG đang bắt tay xây dựng thế hệ khu công nghiệp 4.0 hoàn toàn mới. Không chỉ dừng lại ở hạ tầng thông minh và ứng dụng AI, hợp tác giai đoạn 2026–2030 còn hướng tới mục tiêu phủ sóng sang cả thị trường Lào và Campuchia.

Thương hiệu chính là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng kinh tế mới. (Ảnh: Vietnam+)

Xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh yêu cầu về định vị giá trị doanh nghiệp tăng cao, xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp Việt tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển từ cạnh tranh giá cả sang giá trị phát triển bền vững.

Ảnh minh hoạ.

Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ 6G

Theo Phó cục trưởng Viễn thông Nguyễn Anh Cương, với những kinh nghiệm đã có từ 4G và 5G, Cục kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian làm chủ và triển khai công nghệ 6G trong thời gian tới.

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Samsung dự báo thiếu hụt chip kéo dài đến năm 2028

Các hợp đồng về chíp nhớ chiếm khoảng 60-70% năng lực sản xuất dài hạn của Samsung, việc yêu cầu khách hàng thanh toán trước theo mức giá tối thiểu giúp giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của hãng.