Xe chữa cháy gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ, hai chiến sỹ hy sinh

Chiếc xe chuyên dụng đi làm nhiệm vụ lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long, đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã bất ngờ bị nạn khiến xe bị lật.
Xe chữa cháy gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ, hai chiến sỹ hy sinh ảnh 1Hiện trường vụ lật xe khiến 6 chiến sỹ thương vong. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Công an tỉnh Bình Phước, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho hai chiến sỹ Công an hy sinh, đồng thời thăm hỏi chiến sỹ bị thương khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ vào chiều 5/1.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, đại diện lãnh đạo Cục đã trao hỗ trợ gia đình hai chiến sỹ hy sinh mỗi gia đình 20 triệu đồng, ba chiến sỹ bị thương nặng mỗi chiến sỹ 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho chiến sỹ bị thương nhẹ.

[Tiễn biệt ba chiến sỹ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ]

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thay mặt Công an tỉnh hỗ trợ, động viên hai gia đình chiến sỹ hy sinh, mỗi gia đình 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho 4 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Công an các cấp đã đến viếng và chia buồn với gia đình hai chiến sỹ hy sinh.

Xe chữa cháy gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ, hai chiến sỹ hy sinh ảnh 2Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh Bình Phước động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình binh nhất Hồ Kiết Tường. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 5/1, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Phước) chở theo một số cán bộ, chiến sỹ đi làm nhiệm vụ, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thị xã Phước Long.

Xe đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã bất ngờ bị nạn khiến xe bị lật.

Thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường tử vong, bốn chiến sỹ khác bị thương, xe hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước đã báo cáo ngay sự việc với Bộ Công an.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tới thăm hỏi gia đình các chiến sỹ hy sinh và bị thương.

Xe chữa cháy gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ, hai chiến sỹ hy sinh ảnh 3Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh Bình Phước động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình thiếu úy Ngô Quang Sang. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến sáng 6/1, những chiến sỹ bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị, sức khỏe của một số chiến sỹ đã ổn định hơn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường xe gặp nạn là điểm đen về tai nạn, đường quanh co, dốc, thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa nên rất trơn trượt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm hồ sơ chế độ chính sách cho chiến sỹ gặp nạn.

Dự kiến, chiều 6/1, Công an tỉnh Bình Phước sẽ công bố thông tin liên quan vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục