Xe tải lao xuống vực sâu 70m, lái và phụ xe thoát chết

Hai người trên một xe tải chở phân bón đã may mắn thoát chết khi chiếc xe chở họ mất lái lao xuống vực sâu ở Quốc lộ 70.

Hai người trên một xe tải chở phân bón đã may mắn thoát chết tối 8/11, khi chiếc xe chở họ mất lái lao xuống vực sâu 70m ở Quốc lộ 70, đoạn qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 21 giờ tối 8/11, xe tải mang biển kiểm soát 77H-7761 do anh Phạm Văn Hiệp, quê Bình Định điều khiển chở phân bón chạy hướng Lào Cai-Yên Bái đến đoạn Km137 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Thượng Hà (Bảo Yên) do mất phanh đã đâm đổ lan can, lao xuống vực sâu khoảng 70m, rất may lái xe và phụ xe thoát được ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

Theo lái xe Phạm Văn Hiệp kể lại, chiếc xe của anh chở phân đạm, khởi hành từ thành phố Lào Cai lúc 19 giờ cùng ngày.

Sau khi đi được khoảng 60km, đến địa phận huyện Bảo Yên đang xuống dốc thì bỗng dưng mất phanh, xe lao nhanh dần.

Anh cố điều khiển xe vào phần đường của mình, nhưng do đây là đoạn đường cua gấp, xuống dốc nên chiếc xe như con ngựa bất kham đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đâm đổ hộ lan bên trái đường và lao xuống vực sâu.

Do có phần chủ động, anh và phụ xe đã kịp thời nhảy ra khỏi buồng lái khi xe vừa lao xuống vực được vào mét, nên hai người chỉ bị thương nhẹ, còn chiếc xe bị hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Yên đã tổ chức kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Trên Quốc lộ 70, tình trạng ùn tắc giao thông, nhất điểm từ Km130 đến Km153 thuộc xã Thượng Hà, Điện Quan (Bảo Yên). Đây là các điểm có độ dốc cao, dài, đường hẹp, một bên là vực sâu, nhiều cua ngoặt, lượng xe qua lại nhiều (nhất là xe hạng nặng) trong khi hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu lưu thông.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố huy động, phối hợp giữa cảnh sát giao thông với lực lượng cảnh sát cơ động, công an xã, thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung lực lượng ở những tuyến, địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn.

Các lực lượng đã tổ chức hơn 6.000 ca tuần tra kiểm soát với trên 18.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Lập biên bản xử lý 18.996 trường hợp, trong đó có 822 xe khách, 2.442 xe tải, 139 xe đầu kéo sơmi rơmoóc, 775 xe con, 14.818 xe môtô. Tạm giữ phương tiên với 3.346 trường hợp, tổng số tiền phạt nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 8 tỷ 700 triệu đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục