Xử phạt Công ty thời trang Quốc tế SAVANI do vi phạm nhãn hàng hóa

Với lỗi vi phạm về nhãn hàng hóa và thực hiện khuyến mại vượt quá quy định, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH thời trang Quốc tế SAVANI.
Xử phạt Công ty thời trang Quốc tế SAVANI do vi phạm nhãn hàng hóa ảnh 1Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thời trang Quốc tế SAVANI số tiền 57,5 triệu đồng do vi phạm về nhãn hàng hóa và thực hiện hoạt động khuyến mại.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thời trang Quốc tế SAVANI đã có hành vi buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Ngoài ra, công ty không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại; Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa được khuyến mại theo quy định.

“Tổng mức phạt tiền mà đơn vị này phải nộp là 57,5 triệu đồng. Cùng đó, doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi và ghi lại nhãn hàng hoá đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông,” đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa thông tin.

[Chuyển công an vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả]

Trước đó, ngày 20/7/2023, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra đột xuất Địa điểm kinh doanh số 49 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Quốc tế SAVANI tại phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện một số sản phẩm có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Bên cạnh dó, công ty cũng thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy; thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa vượt quá mức giảm giá tối đa (50%) đối với hàng hóa được khuyến mại theo quy định.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, thẩm tra, xác minh, ngày 28/7, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Quốc tế SAVANI và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.