Xuân Giáp Thìn 2024: Đầm ấm Tết sẻ chia của người Việt tại Kansai

Chương trình “Xuân Quê hương 2024” được tổ chức tối 2/2, mang lại không khí Xuân đầm ấm, vui tươi cho cộng đồng người Việt, bạn bè Nhật Bản và quốc tế tại khu vực Kansai.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Tết Việt Nam tại Amagasaki. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Tết Việt Nam tại Amagasaki. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tối 2/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã tổ chức Chương trình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 “Xuân Quê hương 2024” nhằm mang lại không khí Xuân đầm ấm, vui tươi cho cộng đồng người Việt, bạn bè Nhật Bản và quốc tế tại khu vực Kansai.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà bày tỏ vui mừng được đón tiếp các vị khách quý và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai.

Ông cho biết năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 500 hoạt động vô cùng ý nghĩa, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhiều biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hai nước, các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa được triển khai toàn diện.

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của trận động đất ngày 1/1 tại tỉnh Ishikawa, trong đó có cộng đồng người Việt Nam, mong chính quyền và người dân tỉnh Ishikawa sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Ông đánh giá cao ban vận động cứu trợ nạn nhân bị ảnh hưởng do trận động đất ở tỉnh Ishikawa, các tổ chức và các cá nhân đã có những đóng góp thiết thực cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết này tiếp tục được duy trì và tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, thể hiện trên tất cả lĩnh vực của đời sống và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai nói riêng, Nhật Bản nói chung sẽ ngày càng lớn mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác cứu trợ nạn nhân của trận động đất.

Đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai - Himeno Tsutomu đã cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt Nam dành cho các nạn nhân trận động đất, chúc quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa khu vực Kansai và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Tại sự kiện, hơn 250 khách mời đã được thưởng thức các món ăn truyền thống và chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam do cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai trình diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục