Xuân Giáp Thìn 2024: Kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan phấn khởi mừng Tết Cổ truyền

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đại diện tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) gửi lời chúc đến toàn thể cộng đồng người Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan năm mới khỏe, an khang và thịnh vượng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng và phu nhân với bà con Kiều bào. (Ảnh: TTXVN phát)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng và phu nhân với bà con Kiều bào. (Ảnh: TTXVN phát)

Hòa chung không khí hân hoan vui Tết đón Xuân, ngày 3/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2024” mừng Xuân mới Giáp Thìn.

Buổi lễ có sự tham gia của các đại diện lãnh đạo tỉnh và thành phố Khon Kaen, các Tổng Lãnh sự Trung Quốc và Lào tại Khon Kaen cùng đông đảo bà con Kiều bào sinh sống và học tập tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Chu Đức Dũng, Tổng Lãnh sự tại Khon Kaen cho biết trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới khi phải đối mặt với một năm 2023 nhiều biến động từ thiên tai, dịch bệnh cho tới xung đột tại nhiều nơi, nhân dân Việt Nam đã chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy nội lực, kết hợp hiệu quả với các nguồn lực quốc tế, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, GDP năm 2023 tăng 5,05%. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, chính trị xã hội ổn định. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và an ninh quốc gia được giữ vững, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Năm 2023 Việt Nam vinh dự đón 28 đoàn Lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm chính thức Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone...

Tổng lãnh sự cũng phấn khởi báo cáo với bà con những kết quả đạt được trong năm qua của cơ quan đại diện, trong đó có việc đón đoàn Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tới thăm cộng đồng bà con vùng Đông Bắc, đón các đoàn lãnh đạo các tỉnh thành, bộ ngành tới thăm và công tác tại vùng Đông Bắc, tổ chức các hội nghị hợp tác, kết nối giao thương các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan như Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Sakon Nakhon...; cùng nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan.

Nhắc lại chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng biểu dương vai trò và đóng góp của bà con Kiều bào đối với đất nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, tôn giáo, bà con Kiều bào đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc, quảng bá những hình ảnh, những giá trị văn hoá Việt tại Thái Lan.

Tổng Lãnh sự luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để giúp cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ngày càng phát triển, đoàn kết, kinh tế Kiều bào khởi sắc, đời sống sung túc và hướng về quê hương đất nước.

Tới dự buổi lễ, ông Yutthaphon Phirunsan, Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen bày tỏ rất vui mừng và vinh dự khi có cơ hội tham dự bữa tiệc Tết Nguyên đán do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức.

Ông cho biết Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ rất tốt đẹp, trong đó Khon Kaen và Đà Nẵng đang trong quá trình thiết lập mối quan hệ kết nghĩa để cùng hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực về nghệ thuật, văn hóa, kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đại diện tỉnh Khon Kaen cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể cộng đồng người Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan năm mới khỏe, an khang và thịnh vượng.

Trong không khí vui tươi mừng Xuân mới, Tổng Lãnh sự cùng bà con Kiều bào cùng các vị khách quý đã vui vẻ thưởng thức các tiết mục văn nghệ và các món ăn đậm đà hương vị Tết dân tộc, cùng nâng ly chúc mừng nhau Năm mới hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục