Xuân sắc phương Nam và dấu ấn "đầu tàu" kinh tế của TP Hồ Chí Minh tại Hội chợ Mùa Xuân

Là địa phương chủ đề của Hội chợ Mùa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến không gian văn hóa đậm chất phương Nam cùng các sản phẩm chủ lực, khẳng định vị thế "đầu tàu" kinh tế năng động, sáng tạo.

Tại Hội chợ Mùa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các hoạt động du lịch gắn liền với thương mại, dịch vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại Hội chợ Mùa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các hoạt động du lịch gắn liền với thương mại, dịch vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia với tư cách là địa phương chủ đề. Không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, Thành phố còn mang đến một diện mạo mới đầy năng động sau chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí để chia sẻ về những điểm nhấn và kỳ vọng của Thành phố tại sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia này.

"Cú bắt tay" giữa văn hóa, du lịch và thương mại

- Thưa ông, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Dưới góc nhìn của một đô thị "đầu tàu", ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kích cầu tiêu dùng?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Thành phố Hồ Chí Minh đến với Hội chợ quốc gia Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với niềm vinh dự được Chính phủ và Bộ Công Thương giao trọng trách chịu trách nhiệm sảnh chính của Trung tâm hội chợ với không gian rộng khoảng 6.500m2. Có thể nói đây là một không gian hết sức lý tưởng để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến người dân trong nước cũng như du khách quốc tế.

Trên cơ sở từ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, đến với Hội chợ lần này, chúng tôi mang theo kỳ vọng lớn và thiết kế không gian nhằm giới thiệu một Thành phố Hồ Chí Minh mới, năng động, sáng tạo. Đặc biệt là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về việc hợp nhất ba địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong không gian này, chúng tôi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của Thành phố trong năm 2025 với 12 dấu ấn. Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đô thị đang định hình xây dựng đô thị khoa học công nghệ ở phía Bắc (vùng Bình Dương cũ trước đây), các thành tựu nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm đặc trưng của khu vực phía Nam.

d140469912929cccc583.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. (Ảnh PV/Vietnam+)

Với chủ đề "Xuân sắc phương Nam-Tiên phong vững bước", chúng tôi cũng muốn giới thiệu nét đặc trưng của vùng sông nước và văn hóa phương Nam. Đó là sân khấu đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, các bộ sưu tập áo dài và các chương trình văn nghệ phục vụ du khách.

- Bên cạnh hoạt động thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh còn mang đến không gian trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm. Theo ông, sự kết hợp giữa văn hóa, du lịch và thương mại có ý nghĩa thế nào trong việc xây dựng hình ảnh Thành phố?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Tại Hội chợ Mùa Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các hoạt động du lịch gắn liền với thương mại, dịch vụ. Đây là mục tiêu được gắn kết bền chặt từ lâu và đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng rõ nét cho du lịch Thành phố năm 2025. Cụ thể, chúng tôi đã thu hút trên 8,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 40 triệu lượt khách nội địa, đóng góp doanh thu trên 260.000 tỷ đồng vào nền kinh tế thành phố.

Đó là sự nỗ lực lớn khi gắn kết du lịch với thương mại. Vì vậy, đến với Hội chợ, chúng tôi đem các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang màu sắc "Xuân sắc phương Nam" như đờn ca tài tử, các hoạt động truyền thống vùng miền để du khách vừa tham quan mua sắm, vừa thưởng thức nghệ thuật.

Ví dụ, tại khu vực trưng bày của Bình Dương (thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi giới thiệu làng nghề gốm sứ truyền thống. Các nghệ nhân sẽ biểu diễn quy trình làm ra sản phẩm và du khách có thể tự tay trải nghiệm dưới sự hướng dẫn. Ngoài ra, còn có không gian tương tác thực tế ảo để nhìn ngắm Thành phố Hồ Chí Minh qua lăng kính khác biệt, hay hình ảnh ông đồ cho chữ dịp Tết. Những trải nghiệm này giúp xây dựng hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Kích cầu tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số"

- Là địa phương chủ đề, ngoài những điểm nhấn về không gian và văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch triển khai cụ thể ra sao để thúc đẩy tiêu dùng trong khuôn khổ hội chợ, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Thúc đẩy tiêu dùng là việc rất quan trọng trong khuôn khổ hội chợ. Đây cũng là mong muốn và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ nhằm kích thích tiêu dùng nội địa dịp Tết đến Xuân về. Thông qua kích cầu tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy nền sản xuất trong nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Đó cũng là động lực để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Quốc hội và Chính phủ đề ra trong năm 2026. Để góp phần thực hiện mục tiêu chung của quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất năm 2026 là đạt mức tăng trưởng trên 10% (GRDP).

vnp-hoi-cho-mua-xuan-14.jpg
Tại Hội chợ Mùa Xuân, không gian trưng bày của Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề "Xuân sắc phương Nam-Tiên phong vững bước". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đạt được tốc độ đó, việc giới thiệu các sản phẩm vùng miền đến người tiêu dùng là rất cần thiết. Chúng tôi mong muốn sản phẩm được người tiêu dùng trong nước và quốc tế thừa nhận. Tại hội chợ lần này, các hiệp hội và khoảng 80 doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố sẽ mang đến khoảng 300 mặt hàng, với mục tiêu giới thiệu và tiêu thụ mạnh mẽ các sản phẩm này, đặc biệt là trong mùa Xuân.

- Với vị thế trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu như thế nào để cùng Bộ Công Thương xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại chuyên nghiệp và bền vững hơn trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Dũng: Với vai trò “đầu tàu” kinh tế năng động, sáng tạo, thông qua hội chợ, Thành phố Hồ Chí Minh muốn giới thiệu các nền sản xuất tiên tiến, tiếp cận công nghệ hiện đại của thế giới mà Thành phố đã áp dụng thời gian qua. Việc tiếp cận công nghệ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ đó đưa sản phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung vươn ra toàn cầu.

Về phía Bộ Công Thương, chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ, không chỉ ở các hội chợ tầm quốc gia mà còn các hội chợ gắn liền tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Sự hỗ trợ của Bộ Công Thương trong các hội chợ hàng tiêu dùng như đồ gỗ, da giày, may mặc... là rất quan trọng để Thành phố tiếp tục mở rộng thị trường và xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục