Chủ tịch TREA Korbsook Iamsuri cho hay xuất khẩu gạo Thái sang các thịtrường châu Phi đã giảm 70-80% so mức bán thông thường khoảng 3 triệu tấn/năm,do phải cạnh tranh với gạo của Ấn Độ. Giá gạo của Ấn Độ hiện thấp hơn chừng150-170 USD/tấn so với mức giá gạo cùng loại của Thái Lan.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang thị trường Indonesia, Iraq, Bangladesh,Philippines cũng như bán gạo theo những hợp đồng với chính phủ các nước khác cóthể sẽ không thuận lợi, do có mức giá không cạnh tranh.
Theo chính sách bảo trợ giá của Chính phủ mới tại Thái Lan, thóc gạo trắngvà thóc Hom Mali (thóc gạo thơm) được thu mua với giá lần lượt 15.000 bạt và20.000 bạt/tấn. Mức giá này đều cao hơn so với mức giá phổ biến khoảng10.000-12.000 bạt/tấn và 15.500-17.000 bạt/tấn của hai loại thóc tương ứng.
Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan cũng chưa quyết định liệu sẽ giải tỏa 2triệu tấn gạo đang được lưu giữ trong kho hay bán số thóc vừa mới thu hoạch.
CụcNgoại thương Thái Lan dự định sẽ sớm thảo luận với các nước xuất khẩu gạo lánggiềng về khả năng cùng phối hợp định ra mức giá chung, để đảm bảo giá lương thựcổn định trong tương lai.
Thái Lan đang là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Theo số liệu củaTREA, tính đến ngày 15/11 nước này đã bán ra thị trường bên ngoài 9,89 triệu tấngạo tức tăng 32,64% so với cùng kỳ năm trước./.