Xuất khẩu tôm của Thái Lan dự báo giảm 14% trong năm nay

Xuất khẩu tôm của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 14% trong năm nay, chỉ còn 150.000 tấn, trong khi giá trị giảm 21% xuống còn khoảng 44 tỷ baht (khoảng 1,46 tỷ USD), chủ yếu là do đại dịch COVID-19.
Xuất khẩu tôm của Thái Lan dự báo giảm 14% trong năm nay ảnh 1Ảnh minh họa (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu tôm của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 14% trong năm nay, chỉ còn 150.000 tấn, trong khi giá trị giảm 21% xuống còn khoảng 44 tỷ baht (khoảng 1,46 tỷ USD), chủ yếu là do đại dịch COVID-19 và việc đồng baht mạnh lên.

Truyền thông sở tại ngày 17/12 dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Tôm Thái Lan Somsak Paneetatyasai cho biết đợt bùng phát COVID-19 thứ hai ở nhiều nước đã làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ tôm trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Năm ngoái, Hiệp hội Tôm Thái Lan dự báo xuất khẩu tôm của quốc gia Đông Nam Á này sẽ phục hồi với mức tăng 20% trong năm 2020, cùng với sản lượng tăng. Tuy nhiên, trong 10 tháng tính từ đầu năm nay, xuất khẩu tôm của Thái Lan chỉ đạt 123.297 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019, với giá trị giảm 11% xuống 35,9 tỷ baht.

Theo ông Somsak, sản lượng tôm của Thái Lan trong năm nay dự kiến chỉ còn 270.000 tấn, giảm 7% so với mức 290.000 tấn của năm 2019, do dịch bệnh trên tôm và nhu cầu yếu trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Sản lượng tôm chung của thế giới dự kiến cũng giảm 3%, xuống còn 3,32 triệu tấn.

[VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt khoảng 8,6 tỷ USD]

Ông Somsak lạc quan về triển vọng của năm 2021, dự báo sản lượng tôm của Thái Lan có thể sẽ tăng 15% lên mức 310.000 tấn, trong khi xuất khẩu cũng sẽ tăng 15%. Ông Somsak cho biết nhu cầu trong nước năm tới có thể sẽ tăng cao, do các biện pháp kích thích tiêu dùng của Chính phủ. 

Ước tính, nhu cầu nội địa chiếm khoảng 25% tổng sản lượng tôm của Thái Lan. Theo ông Somsak, Hiệp hội Tôm Thái Lan dự kiến tiêu thụ tôm ở địa phương sẽ tăng lên 40-50% trong vòng 5 năm tới.

Ông Somsak nhận định trở ngại chính đối với ngành tôm của Thái Lan là đồng baht, vốn đã mạnh lên 11% so với năm 2017 khi đồng baht có tỷ giá trung bình là 33,68 baht/USD. Ông Somsak nói sức mạnh của đồng baht là một vấn đề cấp quốc gia mà Chính phủ cần giải quyết.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Nuôi trồng Thủy sản Thái Lan Banjonk Nissapawanich cho biết người nuôi tôm ở tất cả các khu vực đang phải đối mặt với dịch bệnh trên tôm, điều đang cản trở hiệu quả sản xuất tôm nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục