Xúc tiến Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore ở Bình Dương

Mô hình Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore do đơn vị Becamex IDC đề xuất, đang được các bên xúc tiến hợp tác để triển khai tại tỉnh Bình Dương.
Xúc tiến Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore ở Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 23/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore đặt tại Bình Dương được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy kết nối, thúc đẩy sáng tạo đổi mới phát triển nhanh và bền vững.

Mô hình Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore do đơn vị Becamex IDC đề xuất, đang được các bên xúc tiến hợp tác để triển khai tại Bình Dương.

Trung tâm này đóng vai trò hướng tới xây dựng khu công nghiệp, khoa học công nghệ, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp-doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương được kỳ vọng đóng góp vào đổi mới sáng tạo cộng đồng, nâng cao năng lực trường nghề, chuyển đổi cho doanh nghiệp của tỉnh; đồng thời việc thành lập trung trên nhằm bổ sung thêm quy hoạch chung của tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển thành vùng đổi mới sáng tạo, thông minh Bình Dương.

"Thủ phủ" công nghiệp Bình Dương đang chuyển đổi theo hướng thông minh, sáng tạo sẽ giúp Bình Dương tiếp tục phát huy và trở thành vùng đất năng động và đầy sức sống, tạo ra một môi trường tốt cho việc thu hút nguồn nhân lực, việc phát triển kinh tế cân bằng với hệ sinh thái thương mại dịch vụ phục vụ con người, giao thương.

[Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo mở, giải quyết thách thức Chuyển đổi Số]

Đây cũng là một khía cạnh quan trọng trong việc thu hút nguồn nhân lực, chiến lược chuyển đổi số và phát triển công nghiệp 4.0 giúp thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia, đưa Bình Dương trở thành vùng đất hiện đại, hòa nhịp với dòng chảy của kỷ nguyên mới.

Mục tiêu của Bình Dương là đến năm 2030, Bình Dương trở thành đô thị thông minh, là trung tâm công nghiệp hiện đại và là địa phương đi đầu cả nước về đổi mới sáng tạo. Các vùng đô thị tại Bình Dương sẽ phát triển theo hướng bền vững.

Về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên chủ trương của Trung ương, Bình Dương đã ban hành và triển khai mạnh mẽ nhiều chính sách; trong đó, nổi bật có Đề án 826 "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025."

Ngoài ra, từ định hướng của tỉnh, các doanh nghiệp, viện trường được khuyến khích, tạo điều kiện tối đa để xây dựng hàng loạt các cơ sở hạ tầng, dịch vụ thúc đẩy khởi nghiệp, thực nghiệm công nghệ như Trung tâm ươm tạo và Lab 4.0 tiêu chuẩn quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; Trung tâm sản xuất tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của Trường Đại học thủ Dầu Một, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp về nông nghiệp của Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi tại Bình Dương, Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương…

Tỉnh Bình Dương đang quyết liệt thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường-viện, để tạo điều kiện, khuyến khích được các tổ chức trên toàn xã hội cùng đầu tư phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng có lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và có ích cho cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục