Yamaha trao giải thưởng về thiết kế đồ họa lần 1

Kể từ khi phát động hồi tháng Sáu tới nay, ban tổ chức đã nhận được 1.585 bài dự thi, để chọn ra 7 tác phẩm lọt vào chung kết.
Ngày 14/12 vừa qua, công ty sản xuất thiết bị âm nhạc Yamaha Corporation và công ty Yamaha Motor đã tổ chức lễ trao giải thưởng về thiết kế mang tên Graphic Grand Prix lần thứ nhất. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm quảng bá tên tuổi của hai công ty đồng sở hữu thương hiệu Yamaha, cũng như hưởng ứng dịp kỷ niệm 125 năm thành lập Quỹ Yamaha.
Từ Kando (trong tiếng Nhật có nghĩa là “niềm cảm hứng tâm ý”) được cả Yamaha lẫn Yamaha Motor sử dụng như slogan để chuyển tải thông điệp của hãng, với ý nghĩa dốc sức để đem lại những sản phẩm chất lượng. Graphic Grand Prix được lập ra chính là để hiện thực hóa những thông điệp đó. Cuộc thi thu nhận tất cả những tác phẩm nghệ thuật thuộc mọi loại hình. Kể từ khi phát động hồi tháng Sáu tới nay, ban tổ chức đã nhận được 1.585 bài dự thi, để chọn ra 7 tác phẩm lọt vào chung kết. Các tác phẩm được đăng trên trang chủ của cuộc thi và được bình chọn thông qua Facebook và Twitter. Chủ đề của cuộc thi lần 1 là “Tồn tại,” theo ý tưởng của giám đốc cuộc thi Katsuhiko Hibino. “Chúng ta đang sống trong thời đại mà các tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng kỹ thuật số. Tôi muốn được thấy các thí sinh chuyển tải thông điệp về Kando thông qua những thiết kế đồ họa như thế nào,” ông Hibino cho hay. “Tôi muốn chia sẻ thông điệp Kando cũng như thương hiệu Yamaha tới tất cả các thí sinh,” chủ tịch Yamaha Motor Hiroyuki Yanagi cho hay. Còn ông Mitsuru Umemura, Chủ tịch Yamaha Corp phát biểu: “Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng đến cho tất cả mọi người thông qua Kando, để đem lại những giá trị lớn lao đến với khách hàng.” Theo kết quả được công bố trong đêm trao giải, giải thưởng lớn với phần thưởng 1.250.000 yen (15.000 USD) đã được trao cho họa sĩ Yoko Kusu với tác phẩm hiệu ứng hình ảnh Haptic.
Yamaha trao giải thưởng về thiết kế đồ họa lần 1 ảnh 1
Các tác phẩm tham dự cuộc thi Graphic Grand Prix được trưng bày tại địa chỉ: http://www.graphicgp.jp
Yamaha ra đời năm 1887 với tư cách là một nhà sản xuất đàn piano và organ khi nhà sáng lập Torakusu Yamaha mở cơ sở đầu tiên ở Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Chính vì thế mà logo hiện nay của Yamaha được thể hiện bằng ba dụng cụ chỉnh nhạc lồng vào nhau. Từ năm 1921, Yamaha tiếp tục mở rộng sản xuất cánh quạt máy bay theo đơn đặt hàng của quân đội. Động cơ cũng được sản xuất với mục đích thử nghiệm cho cánh quạt, và đó là nền tảng để Yamaha cho ra đời chiếc xe máy hiệu YA-1, dung tích xi lanh đơn 125cc. Tháng 2/1955, chiếc xe máy đâì tiên xuất xưởng và ngay lập tức giành chức vô địch giải đua Mount Fuji Ascent Race.

Yamaha trao giải thưởng về thiết kế đồ họa lần 1 ảnh 2

Bộ phận sản xuất motor độc lập được thành lập năm 1955 với tên gọi Yamaha Motor Co., Ltd. Ngày nay, Yamaha Motor sản xuất hàng loạt mẫu xe máy với dung tchs từ 50cc tới 1900cc và các mẫu xe này đã giành chiến thắng ở nhiều cuộc thi đua motor. Ngoài ra, Yamaha Motor còn sản xuất xe địa hình, tàu thủy, động cơ thủy lực, xe trượt tuyết… Đặc biệt là trong ngành công nghiệp máy tàu thủy, Yamaha hiện chiếm thị phần lớn nhất.


Yamaha cũng đã vươn lên trở thành nhà sản xuất nhạc cụ số 1 thế giới với các loại đàn piano, trống, guitar, violin, viola, Celli, và vibraphones cũng như hệ thống trường giáo dục âm nhạc. Bên cạnh đó, Yamaha còn là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới, thiết bị âm thanh, hình ảnh, robot công nghiệp.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Tà Xùa- chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có, bản sắc văn hóa nguyên vẹn, định hướng phát triển bài bản, Tà Xùa là điểm đến dành cho người yêu khám phá và đang dần trở thành điểm sáng mới của du lịch Tây Bắc.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 6 phút để "tiếp nước." (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước giữa các hiệp của một trận đấu tại World Cup 2026, số tiền quảng cáo thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Các đại biểu và Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch trong khoảnh khắc Khai mạc sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Công nghệ hội tụ TELEFILM & ICTCOMM 2026 mở lối hợp tác sáng tạo toàn cầu

Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ mới nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh mạng, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp doanh nghiệp thông minh. Sự kiện nhận được sự đồng hành chiến lược từ những thương hiệu công nghệ lớn như Vietnamobile, ZOHO Corporation, Datadog và ManageEngine - mỗi đơn vị đều mang đến những giải pháp đột phá phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.