Yemen: Đánh bom vào đoàn xe hộ tống làm ít nhất 7 người thiệt mạng

Vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của giám đốc phụ trách an ninh vùng Lahij, ông Saleh al-Sayed tại khu kế cận Khor Maksar ở trung tâm Aden khiến ít nhất 4 binh sỹ và 3 dân thường thiệt mạng.
Yemen: Đánh bom vào đoàn xe hộ tống làm ít nhất 7 người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Aden, Yemen, ngày 29/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày 29/6 nhằm vào đoàn xe hộ tống một quan chức an ninh tại thành phố Aden do chính phủ Yemen kiểm soát ở miền Nam nước này.

Một nguồn tin giấu tên cho hay vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của giám đốc phụ trách an ninh vùng Lahij, ông Saleh al-Sayed tại khu kế cận Khor Maksar ở trung tâm Aden. Ít nhất 4 binh sỹ và 3 dân thường đã thiệt mạng.

Trước đó ngày 2/6, các đại diện của chính phủ Yemen và nhóm phiến quân Houthi đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ngay trước thời điểm thỏa thuận này hết hiệu lực. 

Cuộc nội chiến Yemen nổ ra từ năm 2014 sau khi phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

[Yemen: Nổ ở chợ cá tại thành phố cảng Aden gây nhiều thương vong]

Một năm sau đó, Saudi Arabia đã dẫn đầu một liên minh quân sự can thiệp nhằm hỗ trợ chính phủ được Liên hợp quốc công nhận ở nước này.

Cuộc chiến trên cho đến nay đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Liên hợp quốc, đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục