Yemen: Giao tranh ác liệt làm 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người chết, hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ giữa phe đối lập và phe ủng hộ Tổng thống Saleh tại Sanaa.
Ngày 22/10, ít nhất 12 ngườithiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng đốilập và lực lượng ủng hộ Tổng thống Ali Abdullah Saleh tại thủ đô Sanaa củaYemen.

Giao tranh bùng phát trong bối cảnh trước đó một ngày, Hội đồng Bảo anLiên hợp quốc kêu gọi ông Saleh từ chức.

Theo các nhân chứng, giao tranh diễn ratại nhiều địa điểm ở Sanaa, đặc biệt là quận Hasaba, nơi được coi là căn cứ củathủ lĩnh bộ lạc đối lập Sadiq al-Ahmar và một số bộ lạc khác.

Lực lượng ủng hộTổng thống Saleh đã phong tỏa quận Hasaba. Trong số những người thiệt mạng cóhai thủ lĩnh bộ lạc, năm dân thường và năm binh sỹ quân đội đào ngũ.

Tại Taez,thành phố lớn thứ hai ở Yemen, giao tranh cũng bùng phát giữa các binh sỹ ủng hộngười biểu tình và lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh làm ít nhất bangười bị thương.

Cùng ngày, Văn phòng của Tổng thống Saleh đã ra tuyên bố bác bỏcáo buộc của Tướng Ali Mohsen al-Ahmar, người đào ngũ từ tháng Ba vừa qua, doông này cho rằng Tổng thống Saleh đã ra lệnh cho quân đội nã súng vào các cơ sởcủa lực lượng đối lập ở thủ đô Sanaa.

Tuyên bố nhấn mạnh những cáo buộc trên làkhông có cơ sở, đồng thời tố cáo liên minh đối lập âm mưu làm gia tăng căngthẳng ở Yemen và đẩy đất nước vào một cuộc nội chiến toàn diện.

Trong khi đó,chính phủ Yemen ngày 22/10 cam kết có thái độ tích cực đối với nghị quyết củaHội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi Tổng thống Saleh ký vào sáng kiến của Hộiđồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm tiến hành chuyển giao quyền lực một cách hòabình.

Ước tính, hơn 700 người đã thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình phảnđối Tổng thống Saleh bùng nổ hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Hải quân Oman tại Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Trung Quốc cần thảo luận với Iran về vấn đề Eo biển Hormuz bởi chính Bắc Kinh phụ thuộc rất nhiều vào tuyến đường biển quan trọng này để vận chuyển dầu.

Iran liệu có đơn độc trước liên quân Mỹ - Israel?

Iran liệu có đơn độc trước liên quân Mỹ - Israel?

Liệu các đồng minh khu vực và toàn cầu của Iran - bao gồm Nga và Trung Quốc, có khả năng bảo vệ nước Cộng hòa Hồi giáo này không? Sau khi Mỹ chính thức tham chiến cùng đồng minh Israel chống lại Iran.