Yemen: Phiến quân Houthi ra tuyên bố về vấn đề ngừng bắn

Phiến quân Houthi ở Yemen ngày 23/4 đã “bác bỏ mọi giải pháp bị phân nhỏ hay thỏa thuận” liên quan đến lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc.
Các tay súng Houthi tham gia một cuộc diễu binh ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tay súng Houthi tham gia một cuộc diễu binh ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phiến quân Houthi ở Yemen ngày 23/4 đã “bác bỏ mọi giải pháp bị phân nhỏ hay thỏa thuận” liên quan đến lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc.

Tuyên bố của Houthi được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah nêu rõ: “Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 23/4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Mahdi Al-Mashat, đã khẳng định lập trường bác bỏ bất kỳ giải pháp bị phân nhỏ hay thỏa thuận nào.”

Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi cũng bày tỏ "ngạc nhiên" trước tuyên bố của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu về sáng kiến ngừng bắn trong 2 tuần, trong khi liên quân đang leo thang giao tranh và huy động các lực lượng.

[Houthi bắn hạ máy bay không người lái của liên quân Arab tại Yemen]

Houthi cáo buộc liên quân các quốc gia Arab trong khi tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn đơn phương trong thời gian 2 tuần, nhưng thực tế "đã phát động 57 cuộc tấn công trên bộ và khoảng 500 vụ không kích ở Yemen trong 2 tuần qua.”

Trong khi đó, liên quân Arab cáo buộc phiến quân Houthi đã vi phạm lệnh ngừng bắn tổng cộng 1.096 lần kể từ khi lệnh này có hiệu lực từ ngày 9/4.

Tuần trước, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên lập tức chấm dứt động thái thù địch trên lãnh thổ Yemen để có thể đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua giữa các lực lượng đối địch tại Yemen đã làm hơn 100.000 người thiệt mạng, hàng triệu người lâm vào thảm cảnh nghèo đói cũng như buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục