8 hãng hàng không giá rẻ châu Á lập liên minh lớn nhất thế giới

Tám hãng hàng không giá rẻ thông báo vừa thành lập một liên minh lớn nhất thế giới cho phép các hành khách có thể đặt vé máy bay sử dụng một nền tảng chung.
8 hãng hàng không giá rẻ châu Á lập liên minh lớn nhất thế giới ảnh 1Hãng hàng không Tigerair Australia. (Nguồn: heraldsun.com.au)

Tám hãng hàng không giá rẻ thuộc các nước Đông Nam Á, Nhật Bản và Australia ngày 16/5 thông báo vừa thành lập một liên minh lớn nhất thế giới cho phép các hành khách có thể đặt vé máy bay sử dụng một nền tảng chung.

Theo một thông báo, nhóm “Value Alliance” cho biết liên minh này bao gồm các hãng hàng không Scoot của Singapore, Tigerair Singapore, Tigerair Australia, Cebu Pacific của Philippines, Jeju Air của Hàn Quốc, Nok Air và NokScoot của Thái Lan, và Vanilla Air của Nhật Bản.

Tuy nhiên, liên minh này không có sự tham gia của những hãng hàng không giá rẻ lớn khác như AirAsia của Malaysia - hãng giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á, Lion Air của Indonesia, Jetstar Airways của Tập đoàn Qantas của Australia, IndiGo của Ấn Độ...

Với thao tác trực tiếp trên trang web của mỗi đối tác kể trên, các khách hàng có thể xem, chọn và đặt vé, cũng như đồ ăn và hành lý của bất kỳ hãng hàng không nào chỉ bằng một giao dịch. Thông báo nêu rõ liên minh này sẽ phục vụ hơn 160 điểm đến với một đội bay tổng cộng 176 máy bay.

Các hãng hàng không giá rẻ châu Á đang tìm cách nắm bắt cơ hội “bùng nổ” về du lịch tại khu vực này, với việc đặt hàng mua hàng trăm máy bay từ các tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và Boeing.

Triển vọng thị trường toàn cầu năm 2015 của Boeing cho thấy các hãng hàng không giá rẻ châu Á đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm 24,5% trong thập kỷ qua, so với mức tăng 13,4% của các hãng hàng không giá rẻ châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026

Trong năm 2026, các biện pháp kích thích đồng loạt của Mỹ từ hoàn thuế, cắt giảm lãi suất đến chi tiêu công có nguy cơ tạo ra sự hưng phấn nhất thời và đẩy lạm phát quay trở lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.