Ấn Độ: Phiến quân tấn công làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ cho biết sự việc diễn ra trong khi đội cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ hằng ngày là kiểm tra xe cộ tại khu vực khu vực Zadibal, ở thành phố Srinagar.
Ấn Độ: Phiến quân tấn công làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ít nhất 2 cảnh sát Ấn Độ, trong đó có 1 s​ỹ quan, đã thiệt mạng ngày 23/5 khi một số phiến quân nổ súng nhằm vào nhóm cảnh sát tại khu vực Zadibal, ở thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Giới chức Ấn Độ cho biết sự việc diễn ra trong khi đội cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ hằng ngày là kiểm tra xe cộ tại khu vực trên.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, lực lượng bán quân sự và cảnh sát khẩn trương tới hiện trường. Tuy nhiên, các phiến quân đã chạy thoát. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ việc này.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng đất bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này.

Từ năm 1989, một số nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng bán quân sự và cảnh sát ở khu vực Kashmir phía Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục