Ấn Độ phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Quốc phòng 2016

Triển lãm giới thiệu các hệ thống quân sự và công nghệ tiên tiến nhất, trong đó có hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, hệ thống phòng không Akash...
Ấn Độ phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Quốc phòng 2016 ảnh 1Khách tham quan triển lãm quốc phòng. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/3, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Ấn Độ năm 2016 đã khai mạc tại bang miền Tây Goa (Goa).

Sự kiện này được tổ chức hai năm/lần và là triển lãm lớn nhất trong lịch sử của Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, triển lãm năm nay thu hút khoảng 1.000 công ty đến từ 47 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Israel, Nhật Bản, Canada, Thụy Điển.

Riêng Ấn Độ có 510 công ty tham gia sự kiện này, tăng gấp đôi so với con số 256 công ty của hai năm về trước. Trong khi đó, khoảng 490 công ty nước ngoài tham gia triển lãm, tăng so với con số 368 công ty.

Tại triển lãm, các công ty quốc phòng giới thiệu các hệ thống quân sự và công nghệ tiên tiến nhất, trong đó có hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, hệ thống phòng không Akash và bệ phóng tên lửa đa nòng Pinaka.

Triển lãm được xem là cơ hội để Ấn Độ phô diễn năng lực quốc phòng của mình.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ấn Độ còn tổ chức các hội thảo để giới thiệu những tiến bộ và cơ hội trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có công nghệ đóng tàu, sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ ("Make in India") trong lĩnh vực quốc phòng, chương trình hiện đại hóa quân đội Ấn Độ.

Dự kiến, triển lãm kéo dài tới ngày 31/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục