Bộ Ngoại giao Kazakhstan: Hoãn cuộc hòa đàm về Syria tại Astana

Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã quyết định hoãn vòng hòa đàm về Syria được lên kế hoạch từ trước tại thủ đô Astana (Kazakhstan).
Bộ Ngoại giao Kazakhstan: Hoãn cuộc hòa đàm về Syria tại Astana ảnh 1Hòa đàm về Syria tại Geneva. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 8/6, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã quyết định hoãn vòng hòa đàm về Syria được lên kế hoạch từ trước tại thủ đô Astana (Kazakhstan), vốn được Moskva đề xuất tổ chức vào các ngày 12 và 13/6 tới.

Một người phát ngôn của Bộ trên cho biết hiện chưa rõ vòng hòa đàm tiếp theo, với sự tham gia của cả chính quyền Damascus và một số phe phái đối lập, sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Trong khuôn khổ vòng hòa đàm thứ tư tại Astana hôm 4/5 vừa qua, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận nhằm thiết lập "4 vùng giảm căng thẳng" ở Syria.

Thỏa thuận được coi là thành tựu nổi bật nhất của nỗ lực ngoại giao ba bên kể từ đầu năm 2017 nhằm giảm đổ máu trong cuộc chiến tranh vốn đã bước sang năm thứ 7 ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục