Chỉ có 20% người dân Hà Lan muốn rút khỏi Liên minh châu Âu

Kết quả cuộc thăm dò dư luận theo đơn đặt hàng của Chính phủ Hà Lan cho thấy số người chủ trương để Hà Lan rút khỏi EU chỉ chiếm 20% tổng số người được hỏi, giảm 4% so với ba tháng trước.
Chỉ có 20% người dân Hà Lan muốn rút khỏi Liên minh châu Âu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: amcham.nl)

Ngày 29/9, kết quả cuộc thăm dò dư luận theo đơn đặt hàng của Chính phủ Hà Lan cho thấy 46% số người được hỏi tỏ thái độ tích cực đối với Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, vào thời điểm cách đây ba tháng thì tỷ lệ này mới là 39%.

Tờ Dutch News của Hà Lan nhận xét rằng như vậy là người dân nước này ngày càng có thiện cảm hơn với EU và không muốn có cuộc "ly hôn" như ở Anh.

Số người chủ trương để Hà Lan rút khỏi EU chỉ chiếm 20% tổng số người được hỏi, giảm 4% so với ba tháng trước.

Số người phản đối Hà Lan chia tay EU chiếm tỷ lệ 50%, tăng 7% so với kết quả của cuộc thăm dò dư luận lần trước.

Các nhà xã hội học đánh giá kết quả của cuộc thăm dò dư luận nói trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh người dân Anh đã bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) và hiệu ứng domino có khả năng xảy ra ở châu Âu.

Tuy nhiên, tâm trạng của cử tri Hà Lan cũng như người dân châu Âu nói chung có thể thay đổi nếu Brexit tác động tới nền kinh tế Anh ít hơn so với dự đoán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục