EP đánh giá tình hình nhân đạo ở Đông Ukraine là thảm khốc

Ngày 18/9, các thành viên của Nghị viện châu Âu (EP) đã ra nghị quyết đánh giá tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine là thảm khốc.
EP đánh giá tình hình nhân đạo ở Đông Ukraine là thảm khốc ảnh 1Người dân miền đông Ukraine tại trại tạm dành cho người tị nạn Ukraine ở vùng Rostov, miền nam nước Nga ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/TASS đưa tin, ngày 18/9, các thành viên của Nghị viện châu Âu (EP) đã ra nghị quyết đánh giá tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine là thảm khốc.

Nghị quyết về tình hình ở Ukraine và các mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga đã được EU thông qua tại một phiên họp toàn thể ở thành phố Strasbourg của Pháp.

Khi bày tỏ quan ngại về "tình hình nhân đạo thảm khốc ở miền Đông Ukraine", nghị quyết nêu rõ: "Người dân ở các khu vực chiến sự, những người phải sơ tán và người tị nạn cần được viện trợ nhân đạo khẩn cấp", đồng thời hối thúc EU "đưa ra những biện pháp bổ sung cấp bách" để chấm dứt trình trạng đó, trong đó có việc "cử một phái đoàn cứu trợ nhân đạo."

Ngoài ra, EP đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại thủ đô Minsk (Belarus) hôm 5/9 và kêu gọi "tất cả các bên trong cuộc xung đột tuân thủ đồng thời tránh mọi động thái có nguy cơ hủy hoại thỏa thuận này."

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số lượng quan sát viên ở Ukraine lên thành 500 người để giám sát lệnh ngừng bắn mong manh giữa Kiev với phe ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục