EU muốn Trung Quốc giảm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất thép

Tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU 18, các lãnh đạo EU sẽ hối thúc Bắc Kinh đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giảm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành thép.
EU muốn Trung Quốc giảm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất thép ảnh 1Chủ tịch ​EU Donald Tusk và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Ngày 12/7, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker đồng chủ trì.

Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc luôn ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu và mong muốn EU ổn định, phát triển và vững mạnh.

Ông Lý Khắc Cường cũng khẳng định ông sẵn sàng cùng các nhà lãnh đạo EU thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Hai bên đã trao đổi quan điểm về củng cố lòng tin chính trị, đồng thuận hợp tác, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu do việc cử tri Anh quyết định rời EU và áp lực từ các công ty châu Âu tìm cách thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc.

Dự kiến tại hội nghị, các lãnh đạo EU sẽ hối thúc các đối tác Trung Quốc đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giảm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành thép, trong bối cảnh nhiều quan ngại tại châu Âu về việc Trung Quốc cạnh tranh bằng cách bán thép giá rẻ gây nhiều rủi ro cho lao động ngành thép ở châu lục này.

Trong chương trình nghị sự lần này, hai bên sẽ thúc đẩy xúc tiến một thỏa thuận đầu tư.

Ngoài ra, các chủ đề khác dự kiến được thảo luận bao gồm cả vấn đề Syria kéo theo cuộc khủng hoảng di cư, các lĩnh vực tiềm năng mới về hợp tác an ninh và quốc phòng tại châu Phi cũng như biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.